Chiều 14/12, Bộ Quốc phòng Australia viện trợ cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bộ thiết bị dịch song song với 100 tai nghe, 15 máy chống rung tim, 20 bộ đàm vô tuyến.
Trong tình huống giả định, khi bị phần tử quá khích và lực lượng phe đối lập nước sở tại tấn công doanh trại, các thành viên đội Công binh buộc phải cầm súng tự vệ.
Hà NộiCác thành viên Đội Công binh số 1 chuẩn bị tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trình diễn võ thuật, sáng 25/11.
Trong 12 sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, có hai vị trí lần đầu tiên Việt Nam được mời triển khai.
Đại sứ quán Mỹ bàn giao khu lưu trú 5 tầng trị giá 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để phục vụ hoạt động huấn luyện.
Sáng 17/11, Bộ Quốc phòng tổ chức ra mắt đội Công binh số 1 sau khi Liên Hợp Quốc có thư mời triển khai lực lượng tại Phái bộ UNISFA.
Chủ tịch nước chỉ đạo Quân đội từng bước mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là vị trí chỉ huy.
Hai sĩ quan đầu tiên sẽ được cử tham gia vào Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi, theo thiếu tướng Vũ Cương Quyết.
Tỷ lệ nữ quân nhân thuộc bệnh viện dã chiến cấp 2 hiện gần 21%, Việt Nam dự định nâng lên 25% ở các lần thay quân tiếp theo.
Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, sáng 17/8.
Trong 17 tháng ở Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, bệnh viện dã chiến 2.2 của Việt Nam đã cấp cứu điều trị, chăm sóc cho gần 2.000 bệnh nhân.
Tại khu vực huấn luyện trong rừng sâu, lính mũ nồi xanh phải tự săn bắt, hái lượm, tự tạo mồi lửa, tìm nguồn nước và nơi trú ẩn.
Việt Nam mời đoàn kiểm tra của Liên Hợp Quốc sang đánh giá năng lực Đội Công binh vào tháng 6 để triển khai lực lượng đến Phái bộ vào cuối năm.
16 học viên đến từ Bộ Thông tin liên lạc, Đặc công, Hải quân, Cảnh sát biển... bắt đầu được huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên Hợp Quốc, ngày 14/4.
Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông trúng tuyển làm việc cho Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York).
Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam "phải trở nên chuyên nghiệp, là công tác thường xuyên của Quân đội", theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Đàm phán để vượt qua chốt kiểm soát, xử lý sự cố khi các bên giao tranh... là những tình huống khó khăn mà sĩ quan "mũ nồi xanh" phải đối mặt ở Nam Sudan.
9 sĩ quan Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở châu Phi với thời gian kéo dài hơn quy định do Covid-19.
Trung tá Trần Đức Hưởng nhận quyết định của Chủ tịch nước đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York), sáng 12/3.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ Quan sát viên quân sự, trung tá Lê Ngọc Sơn còn được gọi là "hội trưởng nông dân" khi trồng được "công viên" rau xanh.