Thủ tướng Hun Sen hôm nay thông báo 18 tấm bản đồ Campuchia mượn Liên Hợp Quốc để chứng tỏ rằng chính phủ sử dụng đúng bản đồ trong phân định biên giới với láng giềng sẽ được chuyển tới nước này vào ngày 18/8.
Các bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Campuchia có cuộc gặp hôm qua, nhất trí tìm kiếm giải pháp những vấn đề còn tồn đọng về biên giới để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.
Những cơ sở để Việt Nam và Campuchia dùng để phân giới cắm mốc là phù hợp với luật pháp quốc tế, hai bên đang kiểm soát tốt tình hình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
Tấm bản đồ Bonne mà Campuchia gửi lưu trữ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) là cơ sở chính mà nước này cùng Việt Nam phân chia đường biên từ năm 1983, có thể giúp làm sáng tỏ luận điệu mà đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đưa ra.
Đáp lại yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Liên Hợp Quốc (LHQ) cung cấp một phần thông tin về bản đồ phân định biên giới với Việt Nam và sẽ tiếp tục tìm kiếm các tài liệu này.
Đại diện chính phủ Campuchia hôm qua cam kết với Việt Nam sẽ không để xảy ra vụ gây rối tương tự như ở Long An hồi cuối tháng 6, đồng thời cho biết sẽ tôn trọng các cam kết song phương.
Campuchia không đáp ứng đề nghị thiện chí của Việt Nam về việc không xây dựng công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường quản lý thực tế về mỗi bên tại các khu vực biên giới chưa phân giới cắm mốc, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
Giới chức Việt Nam và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác nhằm gìn giữ trật tự trị an ở biên giới hai nước và sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trong năm nay.
Viện phó Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao Trần Việt Thái trả lời phỏng vấn VnExpress xung quanh vấn đề Biên giới Việt Nam - Campuchia - một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song phương và trong chính trị nội bộ Campuchia.
Campuchia bày tỏ bất bình khi một nghị sỹ đối lập giẫm chân lên và có lời lẽ xuyên tạc bản đồ quốc gia được dùng trong hoạt động phân giới cắm mốc với Việt Nam.
Trong công hàm gửi Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) về vụ gây rối ở biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho đây là hành động phá hoại quan hệ hữu nghị, gây trở ngại tiến trình phân giới cắm mốc giữa hai nước.
Khoảng 250 người cùng một số nghị sĩ đảng đối lập Campuchia tiến sâu vào địa bàn tỉnh Long An, tấn công khiến 7 người Việt Nam bị thương. Việt Nam yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng vụ việc.
"Căn cứ nào để tuyên bố đảo Phú Quốc không phải của Việt Nam? Người dân Việt Nam đã sống ở đó từ rất lâu đời, đó là sự thật rõ như ban ngày", Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão trả lời phỏng vấn VnExpress xung quanh tuyên bố của lãnh đạo đảng Cứu quốc Campuchia Sam Rainsy về vấn đề biên giới lãnh thổ.
Sáng nay, lễ khánh thành cột mốc 314, cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hunsen.
> Thủ tướng Hun Sen: ‘Việt Nam đã giúp Campuchia hồi sinh'/ Hình ảnh quân Việt Nam sát cánh cùng Campuchia
Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam On hôm nay khẳng định nhân dân Campuchia không quên sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam, để có được chiến thắng trước chế độ diệt chủng Pol Pot.
> Việt Nam đã giúp Campuchia hồi sinh
> Quân Việt Nam sát cánh cùng Campuchia