"Tôi đi siêu âm thì được biết cả hai thận đều có sỏi, một bên thận bị to lên bởi trương nước. Hễ cứ uống rượu, bia hoặc sinh hoạt tình dục dày là bị đau vùng thận. Nếu không chữa thì có sao không?".
"Cháu 26 tuổi, bị sỏi thận trái gần 1 năm nay, đã uống nhiều thuốc nam và ăn dứa nướng với phèn chua nhưng không khỏi. Nay viên sỏi đó đã to lên, bể thận giãn và thận phải cũng xuất hiện sỏi 4 mm. Bác sĩ cho biết cháu bị sỏi san hô, phải mổ. Hiện cháu không thấy đau. Vậy có thể tán sỏi qua da được không? Sỏi thận gây những biến chứng gì?".
Bệnh sỏi đường niệu được điều trị khá dễ dàng nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân khi đến bệnh viện đã ở trong tình trạng rất nặng, có người mắc bệnh đã 10-20 năm hoặc đã bị các biến chứng nặng nề như thận mủ, thận câm. Những trường hợp này khó chữa dứt điểm và rất tốn kém.
Người bị bệnh này cần uống nhiều nước hơn người bình thường để tiểu tiện tự nhiên, đẩy sỏi dần xuống phía dưới niệu đạo. Người bình thường uống mỗi ngày 1,5-2 lít nước thì người bị sỏi niệu cần uống 3-4 lít. Sỏi nhỏ có kích thước dưới 5 mm có thể thải ra ngoài qua nước tiểu.
“Ba tôi bị đau thận, đi siêu âm thì phát hiện bị sỏi thận (2 viên). Bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Nhưng một người quen đã chỉ cách dùng lá hẹ, trái dứa giã nát lấy nước uống cùng nước dừa xiêm, ngày 3 lần. Ba tôi uống trong 3 ngày thì tiểu ra được cả 2 viên sỏi. Xin cho biết tác dụng của bài thuốc trên? Đã có nghiên cứu phổ biến về bài thuốc này chưa?”.
"Tôi bị sỏi thận 2 bên. Gần đây tôi đọc được 2 bài báo có nội dung trái ngược nhau. Một bài viết, việc bổ sung magiê sẽ giảm 90% nguy cơ tái phát ở bệnh nhân sỏi thận; bài kia viết, magiê chống chỉ định đối với những người suy thận. Vậy bài nào đúng? Làm thế nào để tránh tái phát sỏi thận?".
Kết luận này của các nhà nghiên cứu Italy có thể làm đảo ngược hoàn toàn quan niệm về cách phòng bệnh sỏi thận tồn tại từ rất lâu trong y học. Theo các tác giả, chế độ ăn nghèo canxi vẫn được khuyến cáo chỉ làm bệnh tồi tệ thêm, trong khi bí quyết để tránh những viên sỏi gây đau đớn tột cùng là giảm lượng muối và đạm trong chế độ ăn.
Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy, nguy cơ bị bệnh sỏi thận tăng cao ở các phi hành gia của trạm vũ trụ Hòa Bình. Sự di chuyển của sỏi thận có thể gây đau đớn dữ dội, khiến nhà du hành không thể tiếp tục công việc và chuyến bay có thể bị hủy bỏ.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington ở Spokane (Mỹ), đậu nành và các sản phẩn làm từ đậu nành có chứa rất nhiều chất oxalat, một hợp chất có khả năng khiến canxi kết dính thành khối trong thận, gây ra bệnh sỏi thận.
Nguyên tắc đầu tiên là phải uống nhiều nước, mỗi ngày 3 lít hoặc hơn. Mục đích là để làm loãng nước tiểu, tránh cho sỏi có điều kiện kết tinh, hình thành sỏi mới. Ngoài ra, tuỳ theo nguyên nhân gây sỏi, người bệnh cần có chế độ ăn khác nhau.
"Khi bị cơn đau vì sỏi thận cần làm gì?".