Vợ chồng tôi lấy nhau hơn nửa năm, chưa có con. Nhiều người mách nên nằm ngửa, không di chuyển sau khi quan hệ dễ đậu thai hơn, đúng không? (Vy Vy, 28 tuổi)
Buồng trứng của nữ giới suy giảm theo tuổi tác, từ hàng triệu quả lúc sinh ra còn chưa đến 100 quả khi mãn kinh.
Ăn nhiều thịt chế biến sẵn, đồ nướng, thực phẩm nhiều đường ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nữ giới, giảm khả năng thụ thai.
Trước khi cố gắng thụ thai, phụ nữ nên sống lành mạnh, ngừng các biện pháp tránh thai nội tiết tố và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt để xác định thời điểm quan hệ thuận lợi nhất.
Quan hệ khi nào dễ có thai, sau bao lâu xuất hiện dấu hiệu mang thai, có thể cải thiện cơ hội có con bằng cách nào là những thắc mắc thường gặp của nhiều vợ chồng.
Xác định chu kỳ kinh nguyệt, thời điểm rụng trứng và "gần gũi" trong khoảng thời gian này giúp các cặp vợ chồng dễ đậu thai.
Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, vitamin như cá hồi, quả mọng, rau lá xanh đậm góp phần tạo noãn chất lượng, giúp phụ nữ dễ thụ thai.
Bơ, hải sản, măng tây, các loại hạt, rau màu xanh đậm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe sinh sản, góp phần tăng khả năng thụ thai.
Tôi kết hôn lúc 39 tuổi, một năm nay chưa có con. Tôi đi khám, kết quả ít trứng, chất lượng trứng kém, được bác sĩ chỉ định thụ tinh ống nghiệm, gom phôi ba chu kỳ.
Đăk LăkMong muốn có con với Quỳnh Bích, Thanh Diệu xin tinh trùng hiến tặng để thụ tinh ống nghiệm rồi mang thai.
Đông - xuân là thời điểm tinh trùng khỏe mạnh, số lượng nhiều nhất, điều này cũng lý giải vì sao có nhiều em bé được sinh ra vào mùa thu.
Một vài thay đổi trong chế độ dinh dưỡng, chọn thực phẩm lành mạnh như quả mọng, cá hồi, sữa chua có thể giúp vợ chồng sớm sinh con.
Ngủ không đủ 7-8 giờ mỗi đêm có thể gây mất cân cân bằng nội tiết, ảnh hưởng đến hormone sinh sản, làm giảm khả năng thụ thai ở nam và nữ.
Dùng các sản phẩm cá nhân, thói quen hàng ngày hay thời điểm quan hệ không phù hợp có thể khiến phụ nữ khó thụ thai.
Vô sinh có thể xuất phát từ người chồng, vợ hoặc cả hai, ngoài nguyên nhân bệnh lý còn do lối sống thiếu lành mạnh.
Thiếu ngủ, uống nhiều bia rượu và cà phê, hút thuốc lá làm suy giảm chất lượng trứng và tinh trùng, ảnh hưởng khả năng thụ thai ở cả nam và nữ.
Hải sản, sữa nguyên kem, ngũ cốc họ đậu chứa nhiều vitamin, khoáng chất, omega-3 giúp cân bằng nội tiết, làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng, tăng khả năng thụ thai.
Tư thế yoga cây cầu, em bé, rắn hổ mang hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tác động tới cơ sàn chậu và tăng khả năng thụ thai.
Tôi 31 tuổi, vô sinh 5 năm do u lạc nội mạc tử cung ở hai bên buồng trứng, bên phải có ba khối u kích thước lớn. Dự trữ buồng trứng AMH là 8,2.
Phụ nữ sinh ra với khoảng 6 triệu trứng trong buồng trứng, mỗi tháng mất đi hàng nghìn quả và đến khi mãn kinh chỉ còn chưa đến 100 quả trứng.