Tiến sĩ Hoàng Anh Đức, 35 tuổi, được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhiệm kỳ 2025-2030 vì có nhiều thành tích trong nghiên cứu và chuyển đổi số giáo dục.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, khi con đường phát triển đã rõ ràng, chỉ cần biết cách làm và quyết tâm làm sẽ thành công.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, quốc gia muốn phát triển theo hướng nào, tiêu chuẩn cần dẫn dắt theo hướng đó.
Trung tâm ươm tạo và phát triển bán dẫn được thành lập ngày 28/3, giúp sinh viên tiếp cận công cụ, phần mềm tiên tiến, bắt kịp các nhu cầu của doanh nghiệp.
Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, làm chủ công nghệ, với yêu cầu thực hiện nhanh, tạo ra sự đóng góp cụ thể.
Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX được thí điểm triển khai trong 5 năm, tối đa 600.000 thuê bao, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc khối đổi mới sáng tạo xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu ra để đổi mới sáng tạo đóng góp khoảng 3% vào tăng trưởng GDP.
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan yêu cầu Khu công nghệ cao TP HCM (SHTP) là cầu nối thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trong nghiên cứu và phát triển (R&D).
Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết nhà khoa học có thể trực tiếp đưa tri thức vào doanh nghiệp để biến thành sản phẩm, dịch vụ, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông báo Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có tổng cộng một triệu sinh viên theo học các ngành thuộc khối STEM.
Tại lễ ra mắt Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đây là "ngôi nhà chung của các hiệp sĩ số" và "ngọn cờ tiên phong" trong việc thực hiện Nghị quyết 57.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đặc biệt là công nghệ chiến lược.