Hà Nội đề xuất giữ lại 5 sở và một cơ quan tương đương có yếu tố đặc thù, gồm Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Du lịch, Ngoại vụ và Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giảm 2 đầu mối cấp vụ, 3 đầu mối cấp phòng; Ban Kinh tế Trung ương giảm 3 vụ, 10 phòng.
Bộ Chính trị chỉ đạo ưu tiên nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.
TP HCM dừng thi tuyển lãnh đạo cấp sở, tuyển dụng công chức ở các cấp cho đến khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng Trung ương.
Khu vực công ở Việt Nam nơi thừa, chỗ thiếu người, nếu áp dụng giảm biên chế một cách cơ học sẽ gây quá tải tại những nơi quan trọng, đơn cử như TP HCM, theo chuyên gia.
Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thay đổi từ nhận viện trợ, mua sắm, lắp ráp sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí, theo thiếu tướng Phạm Thanh Khiết.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết số cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi tinh gọn bộ máy lần này rất đông, khoảng 100.000 người.
Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội trong năm 2025.
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định bệnh viện Trung ương sẽ không bị quá tải khi bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được chuyển thẳng lên tuyến trên nhờ có hàng rào kỹ thuật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, lấy tên mới là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quân đội phải dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống và làm chủ không gian chiến lược mới.
Sáng 20/12, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và tướng lĩnh quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng bộ máy giúp việc tinh gọn, trong đó một việc chỉ giao cho một người và ai làm tốt nhất thì sẽ được giao nhiệm vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc biệt thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia đầu ngành, về làm việc.
Sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024 cùng 66 đoàn khách quốc tế từ 38 quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Quân đội tiến mạnh làm chủ không gian vũ trụ, tiến sâu nghiên cứu làm chủ mặt nước, đại dương, đáy biển; nghiên cứu phát triển phòng không không quân, làm chủ vùng trời.
Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy của Chính phủ cho rằng Hà Nội, TP HCM có thể xem xét duy trì Sở Giao thông Vận tải để đáp ứng yêu cầu đặc thù về quản lý lĩnh vực này trên địa bàn.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Quốc phòng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng quân sự trẻ với các chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khi sắp xếp tổ chức bộ máy cần quan tâm giữ chân cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm, nhiệt huyết.
Ông Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, có đơn xin nghỉ công tác trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý.
Chính phủ sau tinh gọn dự kiến còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ; giảm 5 bộ và 4 cơ quan trực thuộc, 12/13 tổng cục và 500 cục, theo dự kiến của Bộ Nội vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo kiên quyết phòng chống việc lợi dụng chủ trương sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ để tiêu cực, tham nhũng.
Để tránh bỏ qua người có năng lực khi sắp xếp bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định cần bám tiêu chuẩn chức danh kết hợp đánh giá uy tín, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ.
Gia LaiBộ Quốc phòng quyết định giải thể Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và thành lập Quân đoàn 34, với quy mô tổ chức lực lượng lớn hơn.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thúc đẩy ngoại giao bán dẫn, có chính sách visa thuận lợi, phù hợp và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn lớn.
Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng, hoàn thành mục tiêu xây dựng đảm bảo "tinh, gọn, mạnh" vào năm 2030.
TP Hà Nội sẽ hợp nhất nhiều cơ quan để giảm 5 sở, tỉnh Vĩnh Phúc cũng sáp nhập để giảm 6 sở ngành nhằm hạn chế chồng chéo nhiệm vụ.
Ngày 13/12, Bộ Chính trị cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình, khiển trách bà Trương Thị Mai, do một số vi phạm khi đương chức.