Ông Nguyễn Đức Trung có hơn 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ này, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trước khi được bầu Chủ tịch Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội - 6 ngày sau khi Bộ Chính trị điều động, phân công ông giữ chức Phó bí thư Thành ủy.
Phó chủ tịch Thường trực HĐND Phùng Thị Hồng Hà được 100% đại biểu bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tại phiên họp chuyên đề chiều 13/11.
Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị hỗ trợ tối thiểu 12 tháng lương cho viên chức thôi việc vì sắp xếp tổ chức, nhằm giảm áp lực tài chính và giúp họ ổn định cuộc sống.
Quốc hội đề nghị Chính phủ áp dụng đánh giá công chức theo kết quả nhiệm vụ, siết kỷ luật hành chính và thu hút nhân lực chất lượng cao trong năm 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đó là nhân tố quyết định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết để Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, GDP phải tăng tối thiểu 5 lần trong 20 năm tới.
Hà Nội giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Đức Trung để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nông nghiệp Việt Nam cần tái cơ cấu theo hướng sinh thái, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước xuất khẩu công nghệ, mô hình sản xuất.
Ông Phạm Quang Ngọc, nguyên Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Theo dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, phạm nhân có quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể; được lưu trữ trứng, tinh trùng.
Bộ Quốc phòng đề xuất sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi được tuyển dụng vào quân đội sẽ được hưởng phụ cấp bằng 250% mức lương hiện hưởng trong 5 năm đầu công tác.
Đại biểu Phạm Trọng Nhân cho rằng cần lập "vùng an toàn dinh dưỡng học đường" để kiểm soát thực phẩm siêu chế biến, giúp học sinh phòng béo phì, tiểu đường và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.
Quốc hội Khóa 16 có 500 đại biểu, trong đó 217 đại biểu Trung ương và 283 đại biểu địa phương. Danh sách ứng cử có 80-90 Ủy viên Trung ương, trong đó 12-14 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách đề xuất coi ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là dữ liệu lớn (Bigdata) và trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa hệ thống y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương sớm xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, ưu tiên sử dụng cho giáo dục, y tế và công trình công cộng.
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại biểu Lê Nhật Thành đề nghị áp dụng giám sát điện tử để quản lý người cai nghiện tại cộng đồng khi nửa năm qua gần 500 người rời nơi cư trú.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết bên cạnh phần lớn người dân khiếu nại, tố cáo đúng quy định, vẫn có trường hợp lợi dụng quyền này để gây rối nên cần có cơ chế từ chối tiếp nhận.
Quốc hội phê chuẩn hai Phó chủ tịch và ba Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong đó ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự.
Quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh, khối tài sản công trị giá trăm tỷ USD… khiến TP HCM là địa phương dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.
Theo dự thảo luật trình Quốc hội, người khiếu nại, tố cáo phải cung cấp họ tên, địa chỉ, số căn cước để xác thực, tránh mạo danh, song thông tin cá nhân vẫn được bảo mật.
Chính phủ đề xuất cho phép cơ quan chức năng được áp giải người không chấp hành yêu cầu xét nghiệm đến địa điểm bắt buộc để kiểm tra ma túy trong cơ thể.
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Chính phủ quy định tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 250.000-350.000 đồng mỗi tháng, tương ứng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026 cho người lao động làm việc theo hợp đồng.
Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chi phí nuôi một đứa trẻ đến 18 tuổi khoảng 900 triệu đồng, trong khi mức hỗ trợ tối đa chỉ 13 triệu đồng là quá thấp để khuyến khích sinh con.
Đại biểu Phạm Trọng Nhân cảnh báo tình trạng quản lý lỏng lẻo thực phẩm "khó cưỡng" như snack, nước ngọt, thức ăn nhanh có thể khiến đất nước hình thành một thế hệ trẻ béo phì, dễ mắc bệnh và suy giảm thể lực.
Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng việc dự thảo Luật Dân số chỉ hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là chưa công bằng, cần mở rộng chính sách tài chính cho phụ nữ sinh muộn.