Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21/12 thông báo cuộc diễn tập mang tên Hiệp đồng Trên biển 2022, diễn ra ngày 21-27/12 trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang. Khu vực diễn tập kéo dài từ Thành phố Chu Sơn đến Thai Châu, cách eo biển Đài Loan khoảng 350 km.
Tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, cho biết cuộc diễn tập tập trung vào phối hợp duy trì an ninh hàng hải, với các khoa mục phong tỏa và kiểm soát, lên và thăm tàu, tìm kiếm và bắt, phòng không, cứu hộ, chống ngầm và các hoạt động khác.
Trước đó hai ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc diễn tập sẽ có khoa mục phối hợp phóng tên lửa và nã pháo vào các mục tiêu trên biển, cũng như huấn luyện phối hợp săn ngầm liên quan đến sử dụng vũ khí thật.
Chiến hạm Trung Quốc rời cảng Chu Sơn tới hội quân với lực lượng Nga trên biển ngày 20/12. Ảnh: Xinhua.
Hải quân Nga cử tuần dương hạm tên lửa Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, cùng hộ vệ hạm Nguyên soái Shaposhnikov, hộ vệ hạm cỡ nhỏ Aldar Tsydenzhapov và Sovershenny tham gia diễn tập.
Lực lượng Trung Quốc tham gia diễn tập bao gồm khu trục hạm Bao Đầu và Tế Nam, hộ vệ hạm Tân Châu và Diêm Thành, tàu hậu cần Cao Bưu Hồ cùng một tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tuần thám săn ngầm.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mục tiêu chính của cuộc diễn tập là "tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
Quan hệ Nga và Trung Quốc gần đây ngày càng trở nên thân thiết. Hải quân Nga và Trung Quốc tháng 10/2021 tổ chức diễn tập chung ở biển Nhật Bản, sau đó vài ngày tham gia chuyến tuần tra chung ở tây Thái Bình Dương.
Trung Quốc tháng 8 thông báo cử lực lượng tới Nga tham gia diễn tập Vostok cùng Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ, Tajikistan và một số nước khác. Trung Quốc tuyên bố tham gia diễn tập chung "không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay".
Nguyễn Tiến (Theo TASS, SCMP)