Nhu cầu than cho sản xuất điện năm 2024 là hơn 74,3 triệu tấn, nhưng nguồn trong nước chỉ đáp ứng được 65%, số còn lại phải nhập khẩu.
Ngành năng lượng ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu, nhiều dự án nguồn điện lớn chậm hoặc dừng, nên khả năng thiếu điện tới 2050 là hiện hữu.
Dự trữ xăng dầu quốc gia (dầu thô, sản phẩm) sẽ được nâng lên 75-80 ngày nhập ròng vào 2030, tức gấp hơn 10 lần hiện nay và tăng lên 90 ngày từ sau giai đoạn này.
Việt Nam sẽ có thêm 20 triệu tấn than mỗi năm từ Lào trong thời gian 5 năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.
Mỏ than này ở Quảng Ninh, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, hiện vẫn còn lại dấu tích của hệ thống cầu sắt, đường xe goòng tải than...
Lượng than cấp cho điện trong nửa cuối năm nay dự kiến tăng thêm 1,2 triệu tấn so với hợp đồng, đạt gần 18,75 triệu tấn.
AustraliaĐám cháy ngầm bên dưới núi Wingen ước tính đạt mức nhiệt 1.000 độ C, len lỏi qua than với tốc độ 1 m mỗi năm.
Các nguồn tài nguyên hữu hạn ngày càng cạn kiệt thúc đẩy con người tìm kiếm những giải pháp năng lượng tái tạo mới để tiếp tục tồn tại.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu doanh nghiệp sử dụng than phải mua đúng hợp đồng, còn bên cung cấp chịu trách nhiệm nếu không cung ứng đủ theo cam kết.
Nếu việc cung ứng than cho các nhà máy điện không ổn định như năm ngoái, EVN đánh giá nguy cơ cao sẽ thiếu nhiên liệu để sản xuất điện.
Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước, năm 2021, TKV còn nhiều tồn tại trong đầu tư, quản lý vốn Nhà nước khi nợ phải thu khó đòi lớn, nhiều dự án nghìn tỷ thua lỗ.
Chi phí sản xuất tăng do biến động đầu vào nhưng nhờ giá than cao, TKV vẫn ghi nhận doanh thu kỷ lục từ khi thành lập, gần 166.000 tỷ đồng và lợi nhuận 8.100 tỷ.
TKV dự kiến mỗi năm xuất khẩu gần 2 triệu tấn than chất lượng cao từ nay đến 2025, trong khi nhập về 70-75 triệu tấn than chất lượng kém hơn cho sản xuất công nghiệp.
Nhiều quốc gia đang chuyển sang sử dụng than đá khi tình trạng thiếu khí đốt và dầu trở nên trầm trọng hơn do khủng hoảng Ukraine.
Đức đang dồn lực thực hiện nhiều phương án, làm việc với hàng loạt đối tác nước ngoài nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tiến tới thoát phụ thuộc Nga.
Năng lượng nhập khẩu chiếm hơn 57% nguồn cung cho EU, tăng so với hai thập kỷ trước, với lượng lớn từ Nga.
EU thông báo thông qua lệnh cấm vận than đá Nga và quyết định này dự kiến có hiệu lực vào tháng 8.
Trong tháng 2, các nhà máy điện bị thiếu 30% nguồn than theo hợp đồng từ Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc.
Năm nay, Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc được xuất khẩu 2,03 triệu tấn than.
MỹĐược cung cấp năng lượng từ trang trại gồm 750.000 tấm pin mặt trời, nhà máy thép tại Pueblo sẽ trở nên "xanh" hơn, giảm lượng khí thải carbon.