Thứ sáu, 19/4/2024

Dùng chó để "đánh hơi" bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Ý tưởng này của các nhà khoa học Anh xuất phát từ quan điểm cho rằng, với khứu giác nhạy bén, chó có thể phát hiện mọi thay đổi trong nước tiểu, chằng hạn sự hiện diện của các tế bào lạ ở người bị ung thư tuyến tiền liệt. Theo họ, việc sử dụng chó được huấn luyện sẽ hiệu quả hơn so với kỹ thuật chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt hiện hành.

08:30, 25/5/2002

Điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng hóa chất làm lạnh

Trong phương pháp này, các bác sĩ sẽ chọc kim qua đường tiết niệu để vào tuyến tiền liệt rồi bơm hóa chất làm lạnh vào khối u. Do bị giảm nhiệt độ đột ngột, khối u trở nên đông cứng, mất khả năng sinh trưởng, sẽ chết và bị cơ thể đào thải. Đây là phát minh mới được công bố của các nhà khoa học bang Florida (Mỹ).

08:00, 29/11/2001