Trước việc "Hà Nội đề nghị công bố sớm ca bệnh nCoV ", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ quan điểm đồng tình với Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung:
Đồng quan điểm với ông Chung, chúng ta nên thông tin chính xác và sớm nhất có thể. Làm như Bộ Y tế vừa qua chưa thuyết phục lắm, cứ sáng công bố không có ca dương tính thì đến trưa, chiều lại công bố ca nhiễm mới. Một vấn đề nữa là người dân, nhất là người dân Hà Nội đang có tư tưởng chủ quan hơn, việc thực hiện giãn cách xã hội trong những ngày gần đây chưa nghiêm túc, cần hết sức lưu ý: "sảy một ly, đi một dặm".
Đồng ý với ý kiến của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Người dân đang chủ quan việc giữ khoảng cách không còn như tuần đầu cách ly xã hội. Tôi nghĩ khi bệnh nhân dương tính lần một là phải thông báo luôn chứ không cần đủ 3 lần xét nghiệm.
Đó chính xác là những gì tôi cứ thắc mắc, sao đã có đến 36 đơn vị được phép khẳng định ca bệnh mà không công bố sớm luôn? Xét nghiệm đi, xét nghiệm lại mấy lần mất rất nhiều thời gian, làm người dân thêm hoang mang hơn.
Theo tôi bất cứ đơn vị nào được phép xét nghiệm Covid-19 thì cũng phải được công bố ngay khi có kết quả. Còn Trung ương muốn chính xác kết quả thì đưa ra hai loại thông tin: một là thông tin địa phương, hai là thông tin Trung ương đã xác thực.
Đề nghi công bố cả ca nghi nhiễm, tức là mới xét nghiệm lần một dương tính. Khi xét nghiệm lại (lần 2) cũng dương tính thì khẳng định là ca nhiễm mới. Nếu lần 2 mà âm tính thì điều chỉnh lại ca nghi nhiễm. Như vậy thì mới cảnh báo kịp thời được.
Tôi ở Hàn Quốc thấy việc công bố ngay rất hiệu quả, nó giúp người dân chủ động phòng tránh hơn. Không biết Hà Nội công bố thế nào, nhưng như ở Hàn Quốc, chúng tôi được tổng đài thông báo qua điện thoại bằng tin nhắn. Mong sao Hà Nội nên làm sớm việc công bố sớm các ca dương tính Covid-19.
Đề nghị công bố ngay khi có kết quả xét nghiệm và thông báo ngay cho chính quyền địa phương (thôn, xã, thị trấn) để xác định địa điểm ca bệnh và những người tếp xúc F1, F2, vì chính quyền địa phương mới nắm rõ và khoanh vùng nhanh và chính xác nhất.
>> Nên kéo dài thời gian cách ly xã hội sau 15/4?
Nói về những hệ lụy từ việc chậm công bố ca bệnh nCoV mới, không ít ý kiến cho rằng:
Khi đọc bản tin sáng nay không có ca nhiễm và ngay chiều hôm đó lại có ca nhiễm, tôi thấy rất khó hiểu. Dẫu biết rằng thông tin sáng phải lạc quan nhưng vô tình tạo hiệu ứng tự tin thái quá và lạc quan tếu khiến mọi người có hành vi lơ là trong tâm lý phòng dịch và cách ly xã hội. Ở đây, cần làm đúng, nhanh và chính xác để người dân biết tin, biết sợ và họ sẽ có ý thức biết chấp hành.
Ông Chung nói rất chính xác. Các đơn vị được giao quyền xét nghiệm, khi có kết quả phải thông báo ngay đề kịp thời cách ly ngay lập tức. Việc để lùi lại mà người dân vẫn đi lại tiếp xúc sẽ rất phức tạp. Còn nếu để chờ Bộ công bố thì phải quy định những người trong thời gian kể từ khi lấy xét nghiệm phải tự cách ly tại nhà với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.
Nên công bố ngay. Nếu sáng phát hiện rồi mà không công bố, thì từ 6h sáng đến 18 giờ chiều, người bị nhiễm Covid, F1, F2 sẽ có thể tiếp xúc với bao nhiêu người nữa? Như vậy sẽ tiếp tục có bao nhiêu F nữa?
Khi xét nghiệm nếu dương tính là nên công bố luôn, bất kỳ vào giờ nào để toàn dân nắm được và phòng tránh, tránh tình trạng thông tin đến chậm sẽ phải thêm người cách ly vì F1 chưa nắm bắt được thông tin.
Nên công bố sớm để các biện pháp xử lý được triển khai ngay và thực hiện trong ngày, vừa tránh được yêu tố chủ quan mong muốn ào ra đường của người dân, đồng thời hạn chế tối đa phát sinh công việc về đêm, về tối, đội ngũ cũng vất vả và bị động hơn.
Tôi đồng ý và ủng hộ Hà Nội, Bộ Y tế đừng có ngày nào cũng sáng ra công bố không có ca nhiễm, chiều lại ghi nhận, vừa khiến dân chủ quan đổ ra đường rồi lại hoang mang, khiến công tác chống dịch khó khăn hơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.