Thứ bảy, 6/7/2024
Thứ hai, 3/6/2024, 09:01 (GMT+7)

Real diễu hành mừng vô địch Champions League

Tây Ban NhaSau buổi lễ vinh danh ở Tòa thị chính Madrid, Real lên xe bus mui trần diễu hành ra đài phun nước Cibeles, rồi đến sân Bernabeu mừng công với hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Từ đầu giờ chiều 2/6, hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung tại quảng trường Cibeles, nơi có đặt tượng đài nữ thần Hy Lạp và là địa điểm mừng công truyền thống của Real sau mỗi lần đoạt danh hiệu.

Xe bus mui trần chở các thành viên Real đi qua các tuyến phố chật kín người hâm mộ hai bên đường, trực chỉ quảng trường Cibeles. Pháo giấy trắng liên tục được bắn ra từ hai bên đường khi những nhà vô địch đi ngang qua.

Chiếc cup tai to được luân chuyển trên xe để người hâm mộ được chiêm ngưỡng. Đây là lần thứ 15 trong lịch sử Real đoạt Cup C1 / Champions League (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024). Các đội xếp kế sau về thành tích ở sân chơi này là AC Milan (7 danh hiệu), Liverpool và Bayern (cùng 6).

Một CĐV nữ được bạn trai cõng lên vai, phất cao cờ Real Madrid trong biển người chờ đón đội bóng tại quảng trường Cibeles.

Phải đến khi mặt trời lặn, xe bus chở Real Madrid mới đến trung tâm quảng trường.

Cầu thủ Real mừng cup bên tượng đài Cibeles
 
 

Bốn đội trưởng Real mùa này, gồm Nacho, Carvajal, Modric và Kroos cùng nhau nâng cup phía sau tượng nữ thần Cibeles.

Sau lễ báo công trên tượng đài, tiền vệ Eduardo Camavinga ôm chiếc Cup trở ra xe bus để di chuyển tiếp đến sân Bernabeu. Cầu thủ 21 tuổi người Pháp lần thứ hai cùng Real vô địch Champions League. Nhưng ở lần đầu, mùa 2021-2022, anh chỉ là dự bị, dù đá tới 40 trận. Mùa này, Camavinga đóng vai trò quan trọng hơn với 49 trận trên mọi đấu trường, trong đó chơi trọn vẹn trận chung kết Champions League thắng Dortmund 2-0 ngày 1/6.

Sân Bernabeu lộng lẫy trong buổi trình diễn âm thanh, ánh sáng hướng về sân khấu chính đặt ở chính giữa sân. Không phải là trận đấu, nhưng các khán đài của sân vận động có sức chứa 85.000 người này gần như chật kín người hâm mộ Real chờ đón khoảnh khắc chung với đội nhà.

Các thành viên Real tung hô Toni Kroos trên sân khấu. Tiền vệ 34 tuổi người Đức đã thông báo giải nghệ cuối mùa này, sau khi cùng tuyển Đức hoàn thành thi đấu ở Euro 2024. Trận chung kết Champions League ngày 1/6 là trận cuối cùng của anh trong sự nghiệp ở cấp CLB.

Kroos chơi cho Real từ hè 2014, sau vụ chuyển nhượng trị giá 33 triệu USD từ Bayern. Qua 10 mùa giải, tiền vệ người Đức đá 465 trận, ghi 28 bàn, cùng Real đoạt 22 danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Champions League.

Chiến thắng trước Dortmund ở chung kết ngày 1/6 giúp Kroos có màn chia tay hoàn hảo với Real. Tiền vệ người Đức từng đoạt một Champions League trong màu áo Bayern năm 2013, và cùng Luka Modric, Dani Carvajal, Nacho chạm kỷ lục giành sáu Cup C1/Champions League, san bằng thành tích của cố huyền thoại Paco Gento.

Các cầu thủ Real và HLV Ancelotti đi một vòng quanh sân chào người hâm mộ, khép lại chuỗi hoạt động mừng vô địch Champions League.

Hè này, Real hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi, với việc Toni Kroos giải nghệ, Nacho, Joselu hết hợp đồng, không chắc ở lại, trong khi Kylian Mbappe đến theo diện chuyển nhượng tự do.

Trở về Madrid sáng 2/6 sau khi thắng Dortmund 2-0 trong trận chung kết tại Wembley, London, Anh, Real bắt đầu chuỗi hoạt động mừng công vào buổi chiều cùng ngày theo giờ Madrid, gồm đến chào ở Tòa thị chính, diễu hành xe bus mui trần đến quảng trường Cibeles và kết thúc bằng buổi lễ tại sân Santiago Bernabeu.

Trong ảnh, các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện cùng Chủ tịch Florentino Perez có mặt tài Tòa thị chính Madrid, để dự buổi lễ báo công truyền thống. Thống đốc vùng Madrid, bà Isabel Díaz Ayuso (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tân vô địch châu Âu.

Chủ tịch Florentino Perez, HLV Ancelotti cùng đội trưởng Nacho chụp ảnh lưu niệm trước khi các cầu thủ mang chiếc cup tai to ra chào biển người đứng chờ phía trước tòa thị chính.

Đây là lần thứ bảy Real vô địch Champions League trong thời gian Perez làm lãnh đạo tối cao của CLB, sau các năm 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. Ancelotti lần thứ ba cùng Real đăng quang ở sân chơi này, sau các năm 2014 và 2022. HLV người Italy còn hai lần khác vô địch Champions League khi dẫn dắt AC Milan - 2003 và 2007. Với năm lần vô địch, ông là HLV giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên giải đấu mang tên Champions League hiện tại (từ 1992).

Trong khi đó, Nacho lần đầu tiên được đại diện Real Madrid nâng cup với tư cách đội trưởng. Hậu vệ sinh năm 1990 này trưởng thành từ học viện của Real rồi lên chơi cho đội một từ 2011, nhưng chỉ trở thành trụ cột từ khoảng bốn mùa gần nhất.

Các thành viên Real sau đó tiến ra ban công của Tòa thị chính để khoe phần thưởng cho nhà vô địch Champions League.

Đức Đồng

Ảnh: EFE, AS, Real Madrid