Hình ảnh quảng cáo là ngón tay cái và ngón trỏ minh họa việc vươn tay nhón đồ vật. Nhưng hành động này cũng thường dùng để biểu thị món đồ có kích thước nhỏ bé, từng được một nhóm nữ quyền sử dụng trong logo của họ. Trầm trọng hơn, hình ảnh này được sử dụng để quảng cáo xúc xích.
Sau khi quảng cáo được phát hành, nhiều thành viên nhóm nam giới "Man on Solidarity" đã biểu tình bên ngoài các trụ sở GS25, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc. Kênh Youtube của nhóm, nơi đăng các video biểu tình, có thêm hơn 200.000 người theo dõi chỉ trong hai tháng.

Hình ảnh quảng cáo xúc xích của chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
GS25 đã gỡ quảng cáo và chuỗi gà rán Genesis BBQ rút thực đơn, đồng thời xin lỗi và khẳng định họ không có ý định xúc phạm đàn ông.
Kakao Bank Corp cũng gửi lời xin lỗi vì sử dụng hình ảnh tương tự trong một quảng cáo và cảnh sát thủ đô Seoul đã gỡ hình ảnh khỏi một quảng cáo giao thông đường bộ vì không muốn gây thêm hiểu lầm.
Đây là tranh cãi mới nhất liên quan căng thẳng kéo dài về giới tính ở Hàn Quốc, khiến nhiều nhóm nam giới và nữ giới đối đầu nhau.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ bất bình đẳng giới về lương lớn nhất trong nhóm nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cũng như có tỷ lệ tham gia chính trị của nữ giới thấp với 19% ghế trong quốc hội. Từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức, quyền của phụ nữ đã được cải thiện, cả về tiền lương và điều kiện nhận trợ cấp chính phủ lớn hơn nam giới nếu bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên, điều này lại gây ra làn sóng bất bình trong nam giới khi cho rằng quyền của họ chưa được thừa nhận đầy đủ.
Thanh Tâm (Theo SCMP)