Các cuộc tranh luận tại Hàn Quốc nổi lên từ tháng 4, khi nghị sĩ đảng cầm quyền Park Yong-jin đề xuất nên buộc nữ giới thực hiện nghĩa vụ quân sự như nam giới đề thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới.
Ý kiến của nghị sĩ Park nhanh chóng thu hút sự ủng hộ của đông đảo người dân. Một bản kiến nghị trực tuyến đề nghị nữ giới phải nhập ngũ đã được gửi tới văn phòng Tổng thống Moon Jae-in với gần 3.000 chữ ký ủng hộ hôm 18/5.

Một nữ quân nhân tham gia tập trận tại Inje, Hàn Quốc, hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc Chung Young-ai đầu tuần này cho rằng lập luận của nghị sĩ Park "có vấn đề" vì đề xuất bắt buộc nữ giới nhập ngũ của ông chỉ đang làm gia tăng chia rẽ giữa hai giới, thay vì thu hẹp khoảng cách xã hội.
"Ý tưởng buộc phụ nữ phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự không xuất phát từ việc cố gắng đạt được bình đẳng giới, mà khởi nguồn từ ý định bắt phụ nữ phải trải qua những khó khăn như nam giới", Bộ trưởng Chung nói.
Bà cho biết thêm, để giải quyết bất bình đẳng giới, Hàn Quốc nên tập trung vào các vấn đề lâu năm như chênh lệch thu nhập và phân biệt đối xử mang tính hệ thống, vốn được xếp vào mức tồi tệ nhất trong các nước phát triển. Đại dịch Covid-19 bùng phát cũng khiến nữ giới Hàn Quốc gặp khó khăn hơn khi dữ liệu từ ngân hàng trung ương chỉ ra rằng nữ giới bị mất việc nhiều hơn so với nam.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đối mặt nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu bình đẳng giới. Tổng thống Moon Jae-in, người đã cam kết trở thành "tổng thống bình đẳng giới", từng đặt mục tiêu bổ nhiệm một nửa thành viên trong nội các là nữ. Tuy nhiên, chính quyền của ông mới chỉ có 4 nữ bộ trưởng trong nội các 19 người.
Ngọc Ánh (Theo Bloomberg)