Ngày 30/10, Lữ đoàn Không quân 918 tổ chức vận chuyển 5,3 tấn lương khô cứu trợ đồng bào vùng lũ ở Đà Nẵng. Tại sân bay Gia Lâm, TP Hà Nội, các chiến sĩ chuyển hàng lên máy bay CASA-295.
Ngày 30/10, Lữ đoàn Không quân 918 tổ chức vận chuyển 5,3 tấn lương khô cứu trợ đồng bào vùng lũ ở Đà Nẵng. Tại sân bay Gia Lâm, TP Hà Nội, các chiến sĩ chuyển hàng lên máy bay CASA-295.
Phương tiện cứu hộ của Lữ đoàn 680 liên tục hoạt động trong vùng bị cô lập để vận chuyển người dân, hàng hóa, tiếp tế lương thực, nước uống và hỗ trợ y tế.
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng cứu hộ, 12 ôtô hỗ trợ người dân tại các vùng ngập lụt ở Đà Nẵng và Huế.
Phương tiện cứu hộ của Lữ đoàn 680 liên tục hoạt động trong vùng bị cô lập để vận chuyển người dân, hàng hóa, tiếp tế lương thực, nước uống và hỗ trợ y tế.
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng cứu hộ, 12 ôtô hỗ trợ người dân tại các vùng ngập lụt ở Đà Nẵng và Huế.
Chiến sĩ Quân khu 5 cùng người dân vận chuyển dầu chạy xuồng, lương khô, nước uống cho người dân vùng ngập sâu ở Đà Nẵng.
Chiến sĩ Quân khu 5 cùng người dân vận chuyển dầu chạy xuồng, lương khô, nước uống cho người dân vùng ngập sâu ở Đà Nẵng.
Tại xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), nhiều khu vực ngập sâu hơn 3 m, hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng. Lữ đoàn 680 đã điều động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng và nhiều ôtô tham gia ứng cứu.
Tại xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), nhiều khu vực ngập sâu hơn 3 m, hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng. Lữ đoàn 680 đã điều động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng và nhiều ôtô tham gia ứng cứu.
Tối 29/10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng người dân xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè khu vực biển An Lương trước nguy cơ sạt lở do mưa lũ.
Do mưa lớn, nền đường yếu, phương tiện, máy móc không thể tiếp cận được khu bờ kè, chỉ có thể dùng sức người vác bao cát đắp thành đập. Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã trắng đêm vận chuyển hàng nghìn bao cát, đá gia cố các điểm bị sạt lở.
Tối 29/10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng người dân xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè khu vực biển An Lương trước nguy cơ sạt lở do mưa lũ.
Do mưa lớn, nền đường yếu, phương tiện, máy móc không thể tiếp cận được khu bờ kè, chỉ có thể dùng sức người vác bao cát đắp thành đập. Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã trắng đêm vận chuyển hàng nghìn bao cát, đá gia cố các điểm bị sạt lở.
Tối 29/10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng người dân xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè khu vực biển An Lương trước nguy cơ sạt lở do mưa lũ.
Do mưa lớn, nền đường yếu, phương tiện, máy móc không thể tiếp cận được khu bờ kè, chỉ có thể dùng sức người vác bao cát đắp thành đập. Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã trắng đêm vận chuyển hàng nghìn bao cát, đá gia cố các điểm bị sạt lở.
Quốc lộ 14 lên vùng cao Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt, Lữ đoàn Công binh 270 đã mở đường để tiếp cận người dân.
Quốc lộ 14 lên vùng cao Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt, Lữ đoàn Công binh 270 đã mở đường để tiếp cận người dân.
Nhiều tuyến đường sạt trượt đã được chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 san gạt, lấp đất khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Nhiều tuyến đường sạt trượt đã được chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 san gạt, lấp đất khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, TP Huế vận chuyển 200 kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa hỗ trợ 26 hộ dân với 107 nhân khẩu ở thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1, đang bị cô lập do mưa lũ.
Nhóm phóng viên
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.