Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga hôm 26/7 đăng trên Telegram video quay từ buồng lái chiến đấu cơ nước này áp sát máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ trên bầu trời Syria.
Trong cảnh đầu tiên, một máy bay thuộc họ Su-27 lượn vòng và thả mồi bẫy nhiệt xuống UAV Mỹ. Cảnh sau đó cho thấy tiêm kích bom Su-34 bay bằng, tiếp cận từ phía sau và phóng hàng loạt mồi bẫy nhiệt khi bay qua đầu chiếc MQ-9, có thời điểm khiến UAV Mỹ bị rung lắc đột ngột.
Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Mỹ chưa bình luận về video này.
Bộ tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ (AFCENT) cáo buộc tiêm kích Su-35S Nga hôm 23/7 áp sát và thả mồi bẫy nhiệt khiến một chiếc MQ-9 bị hỏng cánh quạt trên vùng trời Syria.
Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov, phó lãnh đạo Trung tâm Hòa giải các phe đối lập ở Syria của Nga, nói rằng có thêm một vụ chạm mặt giữa phi cơ hai nước vào sáng 26/7. "UAV Mỹ bay quá gần biên đội chiến đấu cơ Nga. Hệ thống cảnh báo trên những chiếc Su-34, Su-35S phát hiện máy bay đang bị nhắm mục tiêu và tự động phóng mồi bẫy", ông nói.
Chuẩn đô đốc Gurinov nói rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm quy tắc giảm căng thẳng khoảng 10 lần trong vòng 24 giờ trước đó, khi thường xuyên triển khai máy bay không người lái (UAV) tại vùng trời Syria mà không thông báo cho phía Nga.
Mỹ và Nga hồi năm 2019 thống nhất quy tắc sử dụng không phận Syria nhằm tránh các sự cố ngoài ý muốn có thể làm gia tăng căng thẳng. Hai bên đồng ý không bay qua đầu lực lượng của nhau, nhất là với máy bay mang vũ khí.
Nga duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria và là đồng minh thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad, hỗ trợ chính phủ của ông chống lại phe đối lập. Mỹ duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát.
Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ.
Nga bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự từ tháng 3, trong bối cảnh Moskva, Tehran và Damascus tăng cường phối hợp để gây sức ép buộc Washington rút quân khỏi Syria. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đầu tháng này nói rằng lực lượng Mỹ hiện diện ở Syria trái với chuẩn mực và luật pháp quốc tế.
Vũ Anh (Theo AP)