Tôi là một nhà khoa học ở Mỹ, chuyên về kỹ thuật, không có liên quan gì đến chính trị nên xin được nêu vài ý kiến khách quan về câu chuyện những xáo trộn của nước Mỹ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống:
Thứ nhất, là một công dân Mỹ, tôi cũng có nghĩa vụ đóng thuế. Và chắc chắn tôi cùng với 300 triệu người dân Mỹ khác đều muốn tiền nộp thuế của mình được chi tiêu một cách hợp lý. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền của ông Biden, nhiều khoản viện trợ của USAID lại không hợp lý.
Ví dụ như, theo trang chủ của Nhà trắng công bố, Mỹ đã chi 50 triệu USD để mua bao cao su cho người dân ở Gaza; 1,5 triệu USD cho DEI (đa dạng, bình đẳng, hòa nhập) ở Serbia; 75.000 USD được chi tiêu cho âm nhạc ở Ireland; 47.000 USD được chi tiêu cho sự kiện âm nhạc những người chuyển đổi giới tính ở Colombia; 2 triệu USD cho việc chuyển giới ở Guatemala; 6 triệu USD cho ngành du lịch ở Ai Cập; hàng trăm triệu USD chi tiêu cho trồng trọt nông sản ở Afghanistan... và rất nhiều khoản chi tiêu vô lý nằm ngoài nước Mỹ khác. Trong lúc đó, rất nhiều người dân Mỹ đang phải đối phó với lạm phát suốt bốn năm nay.
Thứ hai, dân nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề đau đầu cho nước Mỹ nói chung và người dân Mỹ nói riêng. Đúng theo luật, ai xâm nhập bất hợp pháp thì sẽ bị bắt và trả về nước sở tại của người đó. Chính phủ Mỹ luôn chào đón mọi công dân tỵ nạn tới Mỹ hợp pháp. Đó là Hiến pháp trước giờ. Tuy nhiên, chỉ không Trump đắc cử, luật này mới được thi hành một cách nghiêm túc.
>> 'Ai chê Bitcoin giờ chắc tiếc đứt ruột'
Thứ ba, tình hình lạm phát đã xảy ra suốt năm nay, ngay từ lúc dịch Covid-19 hoành hành. Mức lạm phát ở Mỹ tăng kỷ lục, giá cả mọi thứ đều tăng. Trong giai đoạn ông Biden còn nắm quyền, chính quyền đã tiêu hủy hơn 100 triệu con gà do dịch bệnh. Điều này thúc đẩy giá trứng tăng khủng khiếp. Thế nên việc nhiều người chỉ trich ông Trump vì làm giá trứng gà tăng khi mới nhậm chức được hai tuần là không hợp lý.
Thứ tư, ông Trump ra chỉ thị toàn bộ nhân viên phải tới văn phòng làm việc lại. Đây là điều đã làm từ bao nhiêu đời tổng thống trước đây. Nhân viên Liên bang chính phủ phải theo luật này, để giảm bớt chi phí trả tiền văn phòng (hơn một tỷ USD mỗi năm) và tăng hiệu suất công việc. Nhân viên nào không muốn đi làm đều có cơ hội được nhận tám tháng lương miễn phí, cùng toàn bộ quyền lợi. Đó là quyền lựa chọn của mỗi nhân viên Liên bang chính phủ. Chắc chắn đồng thuế của tôi cùng với 300 triệu người Mỹ khác cũng đều muốn được chi tiêu hợp lý trong trường hợp này.
Các chương trình hành động của ông Trump có thể chưa chắc đúng hết 100%. Nhưng ít ra, tôi thấy tân Tổng thống đã đưa ra những mệnh lệnh tối cao (executive orders) như đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ (gulf of America), hay cố gắng mua lại Greenland, hay dùng chương trình đánh thuế nhập khẩu (tarrif) để thương lượng với những nước khác... đều nhằm mang lại lợi ích cho người dân Mỹ lúc này.
Tóm lại, sự trở lại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đang làm xáo trộn (theo hướng tích cực) cho người Mỹ. Tôi thực tâm hy vọng vào những thay đổi đó sẽ đem lại hiệu quả. Hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa trước khi đánh giá những điều mới mẻ mà ông Trump làm có thực sự đúng đắn hay không?
- U40 muốn qua Mỹ
- Việt kiều Mỹ 60 năm giữ Tết cổ truyền
- Việt Kiều Mỹ về Việt Nam thuê nhà ăn Tết
- 'Lương 15 triệu đồng sau khi du học Mỹ'
- Tôi nhàn tênh vì con học như chơi suốt 12 năm ở Mỹ