Hiện nay đối với những người làm công ăn lương, việc sinh con đã trở thành một thách thức đáng kể. Với mức lương trung bình chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, người lao động đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng và đảm bảo phát triển tốt cho con cái:
Thứ nhất, mức lương không đủ để nuôi con phát triển tốt. Tiền lương chưa đủ để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình và đồng thời nuôi dưỡng và đầu tư vào việc giáo dục cho con cái.
Chi phí sinh hoạt gia tăng và giá cả hàng hóa tăng cao làm cho việc nuôi con trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo ước tính khoảng 10-20 triệu đồng một tháng để nuôi một đứa trẻ từ lúc mới sinh đến 22 tuổi. Trung bình là 15 triệu đồng.
Có rất nhiều khoản tiền phải chi như mua: Sữa, tã, khám bệnh, công chăm sóc, quần áo, đến giai đoạn trưởng thành thì giáo dục, bảo hiểm y tế, quần áo, xe đạp, xe máy, điện thoại, học hành, tiêu xài cá nhân, máy tính... và nặng nhất trong giai đoạn cuối là chi phí học cao đẳng, đại học ước tính 50-100 triệu đồng mỗi năm trong tương lai.
Thứ hai, thách thức dạy con thoát khỏi cám dỗ cuộc sống. Nếu cha mẹ không có đủ trình độ học có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của đứa trẻ. Thiếu tầm nhìn và hiểu biết, cha mẹ có thể không nhận ra và giúp các con phòng tránh các cạm bẫy, tệ nạn có thể gặp phải trong xã hội. Đứa trẻ có thể cảm thấy thiếu sự định hướng và thiếu niềm tin trong việc khám phá thế giới xung quanh.
Trẻ em không được bảo vệ và giáo dục đúng cách có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội như ma túy, bạo lực, và lạm dụng. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe của đứa trẻ. Thiếu sự hỗ trợ và khuyến khích từ cha mẹ, đứa trẻ có thể gặp khó khăn trong việc phát triển tài năng và năng khiếu cá nhân.
Thứ ba, mức lương không đủ để cho con học cao đẳng, đại học sẽ giới hạn khả năng phát triển và cơ hội tương lai của con cái trong một xã hội đòi hỏi trình độ cao.
Thứ tư, thiếu thời gian và sự chăm sóc cho con cái. Cha mẹ làm công nhân viên thường không có đủ thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con cái. Áp lực công việc và thời gian làm việc kéo dài khiến cho cha mẹ hay vắng mặt ở nhà, ít có cơ hội tương tác với con cái. Việ này ảnh hưởng đến sự phát triển quan trọng của trẻ trong các giai đoạn đầu đời.
Cha mẹ không có đủ thời gian để giám sát, trẻ có thể tiếp xúc với những tình huống nguy hiểm hoặc không phù hợp, gây nguy hiểm cho sức khỏe, đồng thời gặp khó khăn trong việc nắm bắt kiến thức, phát triển kỹ năng học tập và đạt được thành tích tốt trong trường học.
Sự hiện diện và hỗ trợ của cha mẹ là quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, bao gồm cả mặt thể chất, tâm lý, xã hội và trí tuệ. Tất nhiên, nếu gói ghém vẫn có thể nuôi dưỡng và giáo dục tốt một đứa con, nhưng có từ hai đứa trở lên, đó hoàn toàn là một vấn đề nan giải.
Hoàng Anh Huy
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.