TP Đà Lạt trong tương lai được mở rộng, gồm 6 đô thị vệ tinh lấy thành phố hiện hữu làm trung tâm hành chính và phát triển du lịch cao cấp. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh lần này là TP Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 335.000 ha.
Trong tương lai, thủ phủ du lịch tỉnh Lâm Đồng gồm 6 đô thị vệ tinh, TP Đà Lạt (diện tích 5.900 ha) đảm nhiệm chức năng trung tâm hành chính, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, bảo tồn các di sản kiến trúc.
Thông tin này nhận được nhiều quan tâm, bình luận của độc giả VnExpress. Độc giả có nickname soemhuh đặt câu hỏi: "Đà Lạt thành trung tâm hành chính và tiếp tục mở rộng liệu có bảo tồn được bản sắc? Với những đường đèo ít ỏi hiện nay, mở rộng thêm rồi cũng quá tải.
Sao không phát triển Bảo Lộc lên thành trung tâm hành chính, thành phố lớn, còn Đà Lạt là trung tâm sinh thái, du lịch? Ít gò bó hơn và cũng tiếp tục giữ gìn bản sắc?".
Độc giả có nickname thanhbinh2891991 nói với thông tin này, giá đất ở các vùng lân cận sẽ "sốt", nhưng khách du lịch khi đến chơi vẫn sẽ đổ dồn về trung tâm hiện tại của thành phố và lo ngại về một "Đà Lạt hữu danh vô thực" sau khi mở rộng:
"Đà Lạt mở rộng cũng chỉ kéo giá bất động sản các vùng kia lên cao hơn, trước đó chỉ mới có thông tin sơ sơ mà giá đất các vùng này đã lên rồi. Tôi tự tin mà khẳng định từ khi có quyết định này thì giá đất sẽ sẽ tăng vù vù.
Trong khi bản chất du khách lên Đà Lạt cũng chỉ dồn về trung tâm. Các vùng kia mang tên Đà Lạt nhưng không có kế hoạch quy hoạch thì cũng như hữu danh vô thực, chưa kể nằm cách nhau khá xa. Điều này không những không giúp cái tên Đà Lạt phát triển mà kéo nó đi xuống.
Còn Bảo Lộc có kế hoạch quy hoạch hẵn hoi rồi treo nhiều năm nay mà vẫn chưa có ai đầu tư. Thay vào đó cò đất thay nhau kéo giá khiến BĐS khu này tăng nhanh kinh khủng, cao tốc mà xây xong còn tăng ghê hơn".
Độc giả Nguyễn Bá Hiếu cho rằng Lâm Đồng nên phát triển hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc với những nhiệm vụ khác nhau:
"Du khách thích không khí và cảnh quan Đà Lạt, tại sao phải gò bó phát triển Đà Lạt với các vệ tinh xung quanh (ví dụ Đức Trọng gần sát Đà Lạt đấy nhưng khí hậu không bao giờ như Đà Lạt cả).
Thay vì thế, Lâm Đồng nên được quy hoạch phát triển với hai thành phố có chức năng, nhiệm vụ khác nhau: Đà Lạt về dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, còn Bảo Lộc thiên về trung tâm kinh tế, hành chính.
Thực tế bây giờ, Đà Lạt đã đầy những nhà kính và quy hoạch lộn xộn rồi, khí hậu cũng khác xưa rồi".
Với thông tin "Đây là những địa phương nằm kề Đà Lạt, còn nhiều quỹ đất và mảng xanh", độc giả có nickname anhtuan290486 nói:
"Mở rộng phát triển du lịch thì mảng xanh cũng biến mất và thay bằng bê tông cốt thép. Cách đây hơn chục năm thì TP Đà Lạt hiện hữu cũng được quy hoạch là nơi du lịch nghỉ dưỡng như bây giờ.
Kết quả thực tại thì chắc khỏi cần nói, nhìn vào biết ngay. Đó cũng là lý do lâu lắm rồi gia đình tôi không còn ghé Đà Lạt để du lịch nữa bởi hiện tại không thiếu chổ nghĩ dưỡng cao cấp khác để nghỉ ngơi.
Nét đặc trưng của Đà Lạt là khí hậu mát mẻ, rừng thông xanh, các biệt thự cổ kính (nét đặc trưng kiến trúc Pháp để lại)".
Độc giả Hai Phan Hong: "Cần nghiên cứu kỹ về cái giá trị cốt lõi của Đà Lạt là cái gì: khí hậu mát lạnh trong lành, rừng thông mộng mơ, con người ôn hòa, kiến trúc xưa hoài niệm. Tốt nhất nên học hỏi các nước phát triển về du lịch bền vững giữ gìn bảo tồn vành đai xanh như vốn có để giữ cái không khí mát lạnh trong lành. Kết hợp làm các con đường trải nghiệm du lịch sinh thái và các điểm dừng chân mini kiểu cắm trại, có quy định và chế tài xử phạt thật nghiêm khắc đối với hành vi chặt phá rừng, làm mất vệ sinh môi trường của lâm tặc, người dân và kể cả khách du lịch".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.