"Lên tiếng cái sai để khắc phục chính là cách giúp các thế hệ sau tốt hơn.
Sự chênh lệch về EQ thái độ của gen Z rất rõ rệt so với các thế hệ trước, và nó được giải thích có logic chứ không phải cảm tính.
Sự chiều chuộng của cha mẹ sau những thế hệ trải qua nhiều khó khăn kinh tế, gen Z được ưu tiên về vật chất và nuông chiều về tinh thần. Cha mẹ tất bận tham gia kinh tế thị trường và nhiều người bỏ bê hoàn toàn con cái.
Thời gian ở bên con cái của cha mẹ giai đoạn 1990 trở về sau ít hơn hẳn so với thế hệ trước. Cộng với việc nhiều thông tin trên Internet độc hại, rất dễ làm cho gen Z không có người định hướng mà lại lạc giữa dòng thông tin không kiểm chứng - kiểm duyệt.
Sự phát triển mang tính tự phát về tinh thần này và thiếu người hướng dẫn tạo ra những con người độc lập nhưng rất dễ lệch lạc và cực đoan.
Trong công việc, với sự hậu thuẫn kinh tế từ gia đình, gen Z thích thì làm không thích thì bỏ vì không cần lo cơm áo gạo tiền. Còn các thế hệ trước có việc là phải níu kéo bằng mọi cách, có bị oan cũng phải xin lỗi để giữ miếng cơm vì còn cả gia đình sau lưng.
Gen Z đi làm đôi khi vì thích chứ không phải vì cơm áo gạo tiền. Đơn giản vì bố mẹ của họ nhiều khi còn giàu hơn cả giám đốc công ty. Và nợ tín dụng của gen Z (không chỉ ở Việt Nam) đang nhiều nhất trong các thế hệ. Các thế hệ trước có chạy theo những trend vô nghĩa hay không? Dù Internet ra đời đã quá lâu ở các nước phát triển nhưng đến gen Z mọi thứ mới cực đoan hóa.
Tri thức nằm ở ngoài đời, nằm trên giảng đường và trong trang sách. Hiện tại đang có một thế hệ nghĩ rằng xem vài video Tiktok, Youtube là trở nên "hiểu biết" dù không hề kiểm chứng nguồn tin và độ chính xác.
Tôi chỉ thấy những người dùng cách cũ, tiếp xúc với con thường xuyên, hạn chế smartphone và khuyến khích con tư duy, uốn nắn trong giao tiếp là những người có con cái thành công và đi rất xa.
Còn những người tự cho là "mới" rất dễ trở nên dở dở ương ương. Nói cho cùng người Việt ở Việt Nam chưa bao giờ ăn phô mai thay nước mắm, bánh mì bơ sữa thay cơm được cả. Đừng cố gượng ép những giá trị không thuộc về mình để rồi tạo ra sản phẩm nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ".
Độc giả có nickname ĐỌC bình luận như trên, cho rằng thế hệ đi trước chỉ ra những điểm hạn chế là để các bạn trẻ Gen Z tiếp thu và hoàn thiện bản thân. Bình luận được viết sau bài Gen Z đang bị 'đánh hội đồng'
*Bạn có góp ý gì về thái độ sống và làm việc của các bạn trẻ thời nay? Nếu là Gen Z, bạn thấy thế hệ đi trước có đang quá khắt khe với thế hệ mình? Gửi bài chia sẻ tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.