Chiều 3/8, ông Lương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, cho biết mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nước sông, suối thượng nguồn dâng cao đã cuốn trôi đập tạm bắc qua sông Lò (tại bản Bo Hiềng); giao thông đi vào nhiều bản trên địa bàn bị chia cắt.

Cây cầu bắc qua bản Lầm bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Lam Sơn.
"Hiện có ba bản đang bị cô lập gồm bản Sa Ná, bản Son và Ché Lầu với hơn 220 hộ và hơn 1.000 khẩu", ông Huân nói. Chính quyền địa phương đang thống kê các hộ thiếu lương thực, thực phẩm để lên kế hoạch cứu trợ nếu mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
Còn tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, mưa lũ đã cuốn trôi cầu tạm làm bằng luồng nối từ quốc lộ 217 qua bản Lầm. Khoảng 40 hộ dân với hơn 180 nhân khẩu ở bản này bị cô lập.
Ngoài ra, tuyến đường Pha Ngùa từ bản Tong đi bản Pọng của xã Trung Tiến cũng bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.
"Người dân bản Lầm vẫn còn đủ lương thực, thực phẩm dùng trong tuần tới. Nếu đến đầu tuần sau, mưa lũ vẫn kéo dài, chưa thể sửa chữa được cầu, chính quyền sẽ dùng thuyền lớn vượt sông hỗ trợ lương thực cho bà con", bà Vi Thị Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Tiến nói.
Lãnh đạo UBND huyện Quan Sơn cho hay, đang yêu cầu lực lượng chức năng địa phương tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, ổn định đời sống người dân.
Bão Sinlaku sau khi đi vào đất liền địa phận các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình chiều 2/8 đã suy yếu thành vùng áp thấp, hiện gây mưa lớn tại khu vực miền núi Thanh Hoá và các tỉnh Tây Bắc Bộ.