Pannu về nhất trên đường đua thành phố Henderson Nevada hôm 16/2, nhưng bị phát hiện mang giày HOKA Skyward X, có độ dày đế vượt quá giới hạn cho phép 8 mm, theo quy định của Liên đoàn Điền kinh Mỹ (USATF).
Rajpaul Pannu về nhất tại giải vô địch giải đường trường USTAF 100 mile.
Sau khi cuộc đua kết thúc, ban tổ chức đã xem xét và xác nhận giày của Pannu vi phạm quy định tại Điều 143 Mục 3 (i) của USATF về độ dày đế giày trong các sự kiện vô địch quốc gia. Đế giày của Pannu dày 49 mm ở gót và 44 mm ở mũi, trong khi giới hạn là 40 mm.
Aravaipa Running - nhà tổ chức cuộc đua - nhấn mạnh cam kết cung cấp một môi trường đua cạnh tranh và minh bạch và hủy kết quả của Pannu. Theo đó, họ trao lại chức vô địch cho runner về nhì Cody Poskin đến từ St. Louis. Nathan Brown và Braden Roggow lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba.
"Chúng tôi nhận thấy đây là tình huống đáng tiếc và ghi nhận thành tích đáng kinh ngạc của Rajpaul", thông báo của ban tổ chức có đoạn. "Nhưng với tư cách là sự kiện quốc gia, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn được nêu trong luật để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng và nhất quán cho tất cả các VĐV".
Trên mạng xã hội, Pannu phân bua rằng anh không cố ý vi phạm quy định và chỉ mới dùng đôi HOKA Skyward X trong tuần thi đấu. "Ban đầu, tôi nghĩ chúng chỉ là giày tập, quá nặng để coi là giày siêu tốc", anh viết. "Tuy nhiên, chúng có vẻ đủ hỗ trợ để tôi thể hiện khả năng của mình, là chạy nhanh".
Tại các giải major, các elite phải được trọng tài kiểm tra giày trước khi thi đấu. Quy định này đảm bảo tất cả VĐV thi đấu công bằng theo cùng tiêu chuẩn về giày, tránh lợi thế không công bằng do sử dụng giày không đúng quy định.
Rajpaul Pannu thi đấu tại California International Marathon (CIM) 2019.
Pannu theo học tại Cao đẳng Saint Mary, California và lập nhiều kỷ lục của trường. Sau đó, anh chuyển sang chạy marathon và ultra marathon với những thành tích ấn tượng.
Năm 2019, Pannu đạt 2 giờ 17 phút 6 giây ngay lần đầu chạy marathon tại California International Marathon (CIM) để đủ điều kiện góp mặt tại cuộc thi tuyển chọn VĐV Mỹ dự Olympic Tokyo 2020.
Sau đó, anh về nhì tại JFK 50 Mile năm 2021, thứ ba tại Giải vô địch đường trường USATF 100K năm 2022 và vô địch quốc gia 100 dặm tại Jackpot Ultra Running Festival 2024.
Hồng Duy