Trả lời:
Hầu hết mọi người đã mắc thủy đậu sẽ có miễn dịch lâu dài, rất ít trường hợp bị tái nhiễm. Tuy nhiên, bệnh thủy đậu có thể bị nhầm lẫn với các bệnh cũng có phát ban và nổi mụn nước như sởi, tay chân miệng, sốt phát ban...
Do đó, nếu trường hợp của bạn từng được bác sĩ chẩn đoán hoặc có xét nghiệm xác định là thủy đậu thì bạn không cần tiêm vaccine thủy đậu nữa. Ngược lại, nếu chưa có chẩn đoán chính xác, bạn vẫn nên tiêm vaccine.
Lịch tiêm ngừa cho người lớn gồm hai mũi cách nhau ba tháng, giúp phòng bệnh lên đến 97%. Hiện, Việt Nam có ba loại vaccine phòng ngừa thủy đậu gồm Varilrix (Bỉ) tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn, vaccine Varivax (Mỹ) và Varicella (Hàn Quốc) tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn.
Nốt phát ban ở vùng lưng của người mắc zona thần kinh. Ảnh: DT
Ngoài ra, bạn nên tiêm thêm vaccine ngừa zona thần kinh. Lý do, hai bệnh có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một người sau khi mắc thủy đậu, virus sẽ "ngủ đông" tại các hạch thần kinh cảm giác cột sống. Khi gặp các điều kiện thuận lợi như lớn tuổi, hệ miễn dịch suy yếu, mắc bệnh mạn tính, virus sẽ tái hoạt gây bệnh zona thần kinh. Bệnh có các triệu chứng như mảng phát ban gây đau, nóng rát, phát triển thành chùm, bọng nước nhỏ.
Bệnh zona thần kinh nếu không điều trị kịp thời, virus có thể tấn công các cơ quan và gây ra đau dây thần kinh sau zona, đột quỵ, viêm phổi, viêm gan, viêm não, liệt mặt... Mụn nước xuất hiện gần hoặc trên mắt, dẫn đến nhiễm trùng võng mạc nghiêm trọng, mất thị lực. Nhiễm trùng da có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.
Cách tốt nhất phòng bệnh zona và biến chứng đau sau zona là tiêm vaccine. Hiện Việt Nam có vaccine phòng zona thần kinh Shingrix do hãng dược GSK (Bỉ) sản xuất. Hiệu quả ngăn bệnh đến 97% ở người từ 50 tuổi, từ 70-87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý.
Vaccine đồng thời giảm biến chứng đau thần kinh sau zona và biến chứng khác, tỷ lệ đến 90%. Lịch tiêm gồm hai mũi cách nhau 1-2 tháng tùy đối tượng tiêm.
Bạn đã 50 tuổi, nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Ngoài vaccine, bạn cần nâng cao thể trạng tổng thể bằng việc ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, stress để giảm nguy cơ mắc bệnh.
Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang
Quản lý Y khoa Vùng 3 - Mekong, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn vaccine để bác sĩ trả lời tại đây.