Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hàng triệu lao động trên cả nước gặp khó khăn lớn về việc làm và thu nhập, đặc biệt, đối với những người bán vé số dạo thì đời sống khó khăn vô cùng - họ thuộc vào nhóm lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động.
Hiện tại, số lượng người bán vé số dạo trên cả nước rất lớn, hầu hết họ là người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa... Đồng thời, đây cũng là nguồn nhân lực chủ yếu và quan trọng trong hoạt động phân phối trực tiếp vé số của các công ty xổ số kiến thiết đến tận tay người chơi vé số.
Việc của những người bán vé số dạo như một nhân viên bán hàng ở các doanh nghiệp chuyên về phân phối hàng hóa, dịch vụ khác. Những người lao động bán lẻ vé số lưu động phải làm việc hàng ngày, không kể ngày thứ bảy và chủ nhật. Số giờ làm việc hơn 8 giờ một ngày.
Thế nhưng họ không được trả lương cơ bản để đảm bảo cuộc sống tối thiểu, không được đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng các chế độ bảo hiểm khi bệnh tật, già yếu, không còn khả năng lao động; thậm chí không có thẻ bảo hiểm khi đi khám bệnh.
Lương và thưởng của nhân viên và quản lý công ty xổ số rất cao. Hầu hết những người bán vé số dạo người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, trẻ em mồ côi lại không được coi là lao động của ngành xổ số nên không có lương cơ bản và BHXH cho họ.
Cho nên, tôi nghĩ cần xác định lại mối quan hệ lao động giữa các công ty xổ số với người bán lẻ nhằm đảm bảo các quyền lợi cũng như an sinh xã hội cho nhóm đối tượng lao động yếu thế này.
Tien Nguyen
*Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.