"Chúng tôi đánh giá cao mong muốn chân thành của những người bạn Trung Quốc trong góp phần giải quyết xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói ngày 24/2, đề cập chính sách 12 điểm về xung đột Ukraine của Trung Quốc.
Bà Zakharova khẳng định Nga dùng biện pháp chính trị và ngoại giao để đạt mục tiêu chiến dịch quân sự. Bà cũng cho biết Nga đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua đều là "bất hợp pháp" và là "công cụ cạnh tranh không lành mạnh".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ngày 1/2. Ảnh: BNG Nga.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine, trong đó kêu gọi các bên cần hỗ trợ Moskva và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng.
Trung Quốc bày tỏ phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội. Trung Quốc cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua. Trung Quốc không áp trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự, bất chấp sức ép từ phương Tây.
Trung Quốc hồi đầu tháng bày tỏ quan ngại dòng vũ khí hạng nặng liên tục đổ vào chiến trường Ukraine, cho rằng một số quốc gia không chân thành thúc đẩy đàm phán. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 21/2 cảnh báo xung đột Nga - Ukraine đang "leo thang và thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát".
Ngọc Ánh (Theo Reuters, RT)