"Dựa trên thiết kế, đặc điểm hình dáng và ký hiệu nhận biết, có thể kết luận những mảnh vỡ thu được tại hiện trường rơi máy bay là bộ phận của tên lửa MIM-104A thuộc tổ hợp phòng không Patriot", Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (SKR) cho biết hôm 1/2.
SKR cũng công bố video cho thấy các nhà điều tra đứng cạnh vật thể hình trụ màu da cam, được cho là đoạn thân của tên lửa Patriot, cùng nhiều mảnh vụn với các dòng chữ tiếng Anh như "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83" và "10253043-39 02 S/N 80025".
Các mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường rơi máy bay Il-76 trong video do Nga công bố hôm nay. Video: SKR
Cơ quan điều tra Nga trước đó thông báo đã tìm thấy 116 mảnh thân vỏ và linh kiện của hai tên lửa nhắm vào chiếc Il-76.
Giới chức Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/1 thông báo vận tải cơ hạng nặng Il-76 với kíp lái 6 người, chở theo 65 tù binh Ukraine cùng ba lính canh áp giải, bị đơn vị phòng không Ukraine tại tỉnh Kharkov bắn hạ. Toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.

Tên lửa Patriot Mỹ khai hỏa trong đợt thử nghiệm hồi năm 2012. Ảnh: Raytheon
Giới chức Ukraine chưa xác nhận trên máy bay có binh sĩ nước này bị bắt làm tù binh hay không, cũng như không bình luận về nguyên nhân khiến chiếc Il-76 rơi. Tuy nhiên, trước thời điểm vụ rơi máy bay xảy ra, cơ quan tình báo quân đội Ukraine thông báo có một cuộc trao đổi tù binh theo kế hoạch diễn ra cùng ngày.
Nga tuần trước công bố danh sách 65 tù binh Ukraine có mặt trên chiếc Il-76, cùng video thi thể và giấy tờ của họ. Cơ quan phụ trách quản lý tù binh của Ukraine xác nhận danh sách bao gồm những người sẽ được trao đổi.
Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Reuters)