"Trạm nén khí Portovaya trên đường ống khí đốt Nord Stream 1 không có tuabin nào đang được sửa chữa ở Canada", tập đoàn năng lượng Nga Gazprom hôm nay thông báo trên Telegram.
Gazprom đưa ra bình luận sau khi đài CBC News dẫn lời Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói nước này sẽ vận chuyển 5 tuabin thuộc đường ống Nord Stream 1 từ Montreal, bang Quebec, trở lại Đức.
Tập đoàn công nghiệp Đức Siemens Group đã chuyển tổng cộng 6 tuabin đến Montreal để bảo trì. Tuy nhiên, Canada sau đó trì hoãn quá trình chuyển lại các tuabin này do lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. Theo yêu cầu của Đức, Canada hồi tháng 7 thông báo miễn trừ cho các tuabin để bàn giao cho Gazprom, bên vận hành đường ống Nord Stream 1.
Một tuabin đã được chuyển lại cho Đức để bàn giao cho Nga, nhưng Gazprom từ chối tiếp nhận, với lý do các vấn đề kỹ thuật và tuyên bố muốn có thêm tài liệu cho thấy thiết bị này không phải chịu lệnh trừng phạt phương Tây.
Gazprom không cho biết 5 tuabin còn lại đang ở đâu. Siemens Energy, chi nhánh của Siemens Group ở Canada, chưa có bình luận.
Tuabin khí đốt đang chờ được chuyển cho Gazprom tại một cơ sở của Siemens Energy ở Muelheim an der Ruhr, Đức, ngày 3/8. Ảnh: Reuters.
Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Nga đã giảm lưu lượng khí đốt qua Nord Stream 1 xuống còn 20% công suất, với lý do "sự cố kỹ thuật" với các tuabin.
Gazprom ngày 19/8 thông báo kế hoạch bảo dưỡng trạm Portovaya từ ngày 31/8 đến 2/9, đồng nghĩa dòng khí đốt dọc Nord Stream 1 bị ngắt hoàn toàn.
Ukraine và Đức cáo buộc Nga biến khí đốt thành vũ khí gây sức ép với Liên minh châu Âu (EU). Gazprom cho biết sẽ thực hiện tất cả nghĩa vụ theo hợp đồng, nhưng không thể bị đổ lỗi khi EU hoặc Canada áp đặt các lệnh cấm vận đơn phương đối với thiết bị, như các tuabin của Siemens cho Nord Stream 1.
Trong khi đó, đường ống Nord Stream 2, hoàn thành cuối năm 2021, đã bị Đức hoãn cấp giấy phép vô thời hạn hồi tháng 2. Nord Stream 2 được thiết kế để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic mà không qua Ukraine hay Ba Lan, tăng gấp đôi nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức lên 110 tỷ m3 mỗi năm.
Vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang Đức. Đồ họa: Al Jazeera.
Như Tâm (Theo Reuters)