Cuộc tập trận Kamandag có sự tham gia của 1.900 lính thủy đánh bộ Mỹ và 600 binh sĩ Philippines, thực hiện nhiều nội dung, trong đó có mô phỏng tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt, giới chức quân đội hai nước hôm nay cho biết.
Tập trận Kamandag năm nay diễn ra ngày 3-14/10 tại khu vực hướng ra Biển Đông ở đảo Palawan, miền tây Philippines và dọc theo eo biển Luzon ở phía bắc nước này, gần đảo Đài Loan.
Các bệ phóng pháo phản lực HIMARS và chiến đấu cơ Mỹ sẽ tham gia nội dung bắn đạn thật trong tập trận. Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên cử binh sĩ tham gia Kamandag, nhưng chỉ với tư cách quan sát viên.
Theo giới chức quân đội Mỹ, Kamandag diễn ra đồng thời với các cuộc tập trận giữa lính thủy đánh bộ Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở đảo Hokkaido, với tổng quân số 3.000 người.
"Các cuộc tập trận cho phép chúng tôi tăng cường hơn nữa khả năng tương tác và sẵn sàng ứng phó nhanh với khủng hoảng trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương", thiếu tướng Jay Bargeron, chỉ huy sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ số 3 đóng quân tại Nhật Bản, nói.
Căng thẳng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây gia tăng, đặc biệt liên quan đến vấn đề Đài Loan. Tổng thống Joe Biden tháng trước tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công, khiến Trung Quốc phản đối. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.
Trung Quốc cũng đơn phương vẽ ra "đường chín đoạn", đòi yêu sách với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016 ra phán quyết, khẳng định yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế.
Trung Quốc nhiều lần nói rằng nước này không tuân thủ phán quyết của PCA, bất chấp phản ứng của dư luận quốc tế. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của PCA.
Như Tâm (Theo AP)