Hôm 23/3, Yanni về thứ ba đợt chạy bán kết đầu tiên nội dung 60m rào nữ giải vô địch thế giới với thành tích 8,01 giây - kém người về nhì Ackera Nugent (Jamaica) đúng 0,01 giây. Đợt chạy này chỉ lấy hai người vào chung kết.
Không vào chung kết, nhưng Yanni phá kỷ lục Trung Quốc tồn tại 11 năm và đạt thành tích tốt thứ tư trong lịch sử châu Á. Cô đang hướng tới việc tiếp tục phá kỷ lục quốc gia ở 100m rào, hiện tại là 12 giây 64 do Yu Zhang lập vào tháng 9/1993 tại Bắc Kinh.

Wu Yanni xúc động sau khi lập kỷ lục quốc gia trong đợt chạy bán kết đầu tiên ở Nam Kinh, Trung Quốc hôm 23/3. Ảnh: Xinhua
Thành tích tốt nhất của Yanni ở nội dung này là 12 giây 74 tại giải vô địch quốc gia ở Nhật Chiếu hè 2024. Kỷ lục châu Á hiện thuộc về Olga Shishigina với 12 giây 44 được thiết lập vào tháng 6/1995. VĐV người Kazakhstan tiếp tục lập kỷ lục Asian Games năm 1998, với 12 giây 63 ở Bangkok. Thành tích của Shishigina đứng thứ 39 trong lịch sử, còn thông số tốt nhất của Yanii chỉ đứng thứ 207.
Yanni tự tin sẽ vô địch Trung Quốc nếu "không mắc bất kỳ sai lầm nào", và hướng tới kỷ lục châu Á một khi xô đổ cột mốc quốc gia. Nhưng cô thừa nhận chưa thể cạnh tranh với các đối thủ đẳng cấp từ châu Âu hay các VĐV người Mỹ.
"Khác biệt là quá lớn", cô nói. "Không phải về mặt kỹ thuật, nhưng tốc độ và sức mạnh của tôi còn kém quá xa. Họ có bắp đùi và sức mạnh phần trên cơ thể rắn chắc, khiến các VĐV châu Á cảm thấy như đứa trẻ đứng cạnh họ trên sân. Chúng tôi cần thi đấu và cạnh tranh nhiều hơn, đó là cách chúng tôi có thể trở nên tốt hơn".

Wu Yanni (trái) đứng thứ 11 trong 21 VĐV ở vòng vớt nội dung 100m rào nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Xinhua
Tại Olympic Paris 2024, Yanni không thể vượt qua vòng loại 100m rào khi chỉ đạt 12 giây 97. Masai Russell của Mỹ giành HC vàng nội dung này với 12 giây 33. Yanni thừa nhận chưa thể chen chân vào top 3 để giành huy chương, mà chỉ đặt mục tiêu vào top 8 Olympic.
"Tôi đến Thế vận hội chỉ để học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm, tôi thiếu kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn", Yanni thừa nhận. "Tôi luôn dự các giải thế giới với mong muốn học hỏi. Ý định ban đầu của tôi khi luyện tập điền kinh và vượt rào là muốn thể hiện, thông qua sự chăm chỉ của mình, cho người dân Trung Quốc, châu Á hoặc thậm chí cả thế giới thấy rằng các VĐV nữ Trung Quốc đang thăng tiến mạnh mẽ".
Yanni bắt đầu sự nghiệp từ năm 2016, là nữ VĐV chạy vượt rào số một Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, trên đấu trường quốc tế, cô mới chỉ giành HC bạc tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2021.
Hồng Duy