Hôm 23/3, Wu Yanni về thứ ba đợt chạy bán kết đầu tiên, với thành tích 8,01 giây, kém VĐV về thứ hai Ackera Nugent (Jamaica) đúng 0,01 giây. Đợt chạy này chỉ lấy hai người vào chung kết.

Way (trái) thi đấu đợt chạy bán kết đầu tiên ở Nam Kinh, Trung Quốc hôm 23/3. Ảnh: Xinhua
Thành tích mà Wu mới lập là kỷ lục Trung Quốc, và cao thứ tư mà một phụ nữ châu Á từng đạt được. Tuy nhiên, cô vẫn bị cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích không tiếc lời.
"Khả năng và danh tiếng của cô ấy không tương xứng với nhau", một người viết trên Weibo. "Cô ấy chỉ là một công cụ tiếp thị, và là một người nổi tiếng trên mạng mà thôi".
Một người khác so sánh mức độ nổi tiếng của Wu với Liu Xiang, cựu nam VĐV Trung Quốc từng giành một HC vàng Olympic và hai chức vô địch thế giới chạy vượt rào, trước khi thêm rằng "nhưng sức mạnh của cô ấy còn cách xa hàng triệu dặm".
Wu vốn gây chia rẽ trong cộng đồng hâm mộ thể thao Trung Quốc do cá tính mạnh, hình xăm và cách trang điểm. Ở Trung Quốc, các ngôi sao thể thao không được phép lộ hình xăm trên truyền hình.
Tương tự, lần này, nhiều CĐV vẫn bảo vệ Wu. "Cô ấy đã là số một Trung Quốc ở nội dung này. Mọi sự tiến bộ trong tương lai đều sẽ là bước đột phá", một thành viên bình luận trên mạng xã hội Weibo.
"Cô ấy chỉ thiếu 0,01 giây, khoảng cách nhỏ nhất, để vào chung kết", một người khác viết.
Khi nhìn vào màn hình thấy bản thân lập kỷ lục quốc gia, Wu đã bật khóc. Nữ VĐV 27 tuổi nói muốn dành tặng kỷ lục cho CĐV, gia đình và bạn bè đã ủng hộ. "Nếu không có sự động viên của họ, tôi đã không thể đạt được kết quả như ngày hôm nay", Wu nói.

Wu xúc động khi biết lập kỷ lục quốc gia trong đợt chạy bán kết đầu tiên ở Nam Kinh, Trung Quốc hôm 23/3. Ảnh: Xinhua
Ở chung kết, Devynne Charlton (Bahamas) về nhất với thành tích 7,72 giây. Ditaji Kambundji (Thụy Sĩ) và Nugent xếp ngay sau với 7,73 và 7,74 giây.
Tại giải vô địch điền kinh thế giới trong sân có mái che vừa kết thúc ở Nam Kinh (Trung Quốc), đoàn chủ nhà chỉ giành một HC bạc và một đồng, xếp thứ 18. Mỹ về nhất với sáu vàng, bốn bạc và sáu đồng.
Wu bắt đầu sự nghiệp từ năm 2016, là nữ VĐV chạy vượt rào số một Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, trên đấu trường quốc tế, cô mới chỉ giành HC bạc tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2021.
Thanh Quý (theo Xinhua)