Các quan chức Mỹ ngày 28/4 cho biết họ đã chứng kiến một số bằng chứng về cải thiện kết hợp tác chiến đường không và mặt đất, cũng như năng lực tiếp tế cho lực lượng trên thực địa của Nga trong chiến dịch tại Ukraine.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đánh giá tiến độ này "chậm và chưa đồng đều", cho phép lực lượng Nga "chỉ tiến vài km mỗi ngày".
Tuy nhiên, quan chức Mỹ nhận định "Nga đang cố gắng rút kinh nghiệm từ sai lầm họ gặp phải ban đầu", khi các đoàn tăng thiết giáp cạn nhiên liệu và lương thực, khiến chúng trở thành mục tiêu cho chiến thuật đánh và chạy của binh sĩ Ukraine.
Một quan chức NATO cho biết Nga bố trí các đơn vị chỉ huy và kiểm soát gần biên giới phía tây, dấu hiệu cho thấy họ đang khắc phục sự cố liên lạc và điều phối từng bộc lộ trong chiến dịch gần thủ đô Kiev.
Xe tăng của phe ly khai thân Nga tại Mariupol, Ukraine ngày 10/4. Ảnh: RIA Novosti.
Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2, Nga tập trung khoảng 125-130 tiểu đoàn chiến thuật (BTG) quanh Ukraine, đặc biệt là gần Kiev, song dường như các đơn vị này không phối hợp thống nhất. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết khoảng 92 BTG của Nga đang ở trong nước, còn 20 BTG khác được triển khai ở Ukraine.
"Các đợt tiến công phối hợp có phần tốt hơn với đội hình nhỏ. Trực thăng yểm trợ các đơn vị cỡ đại đội", một quan chức quốc phòng châu Âu đánh giá. "Hỗ trợ ở cấp độ thấp nhất, đây là điều cơ bản trong NATO".
Các quan chức quốc phòng phương Tây cho rằng chưa rõ Nga có thể thực hiện những bước thay đổi cần thiết để củng cố kiểm soát ở vùng Donbass, miền đông Ukraine hay không, sau khi rút ra được những bài học từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Quan chức Mỹ và phương Tây nhận định giai đoạn hai chiến dịch quân sự của Nga, tập trung vào phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở khu vực miền đông, vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Nga tiếp tục tiến công mục tiêu ở thành phố miền nam Mariupol, đồng thời đạt tiến bộ ở vùng Donbass miền đông Ukraine.
Họ dự đoán trong giai đoạn hai chiến dịch của Nga ở miền đông Ukraine sẽ khác giai đoạn đầu, vốn chủ yếu tập trung vào kiểm soát các đô thị lớn.
Khu vực Donbass miền đông Ukraine có địa hình đồng bằng không đồng nhất, song có thể phù hợp hơn cho tác chiến với xe tăng. Đây cũng là khu vực giao tranh từ năm 2014 khi quân chính phủ Ukraine mở chiến dịch nhằm vào lực lượng ly khai.
Hướng thọc sâu của Nga ở miền đông Ukraine. Bấm vào hình để xem chi tiết.
"Chúng ta sẽ thấy Nga mở chiến dịch thông thường, kiểu tác chiến quay lại thời Thế chiến I và Thế chiến II với trang bị hạng nặng hơn, địa hình khác nhau và rộng mở hơn nhiều", một quan chức cấp cao của NATO đánh giá.
Một quan chức NATO khác nhận định Nga sẽ "bám sát nhiều hơn vào học thuyết quân sự cổ điển của họ" trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt, một phần do vị trí gần biên giới cho phép Nga duy trì các tuyến tiếp tế ngắn và hiệu quả hơn. Quân đội Nga cũng yểm trợ trên không cho các đơn vị ở Donbass để các quân nhân trong tình trạng ít nguy hiểm và giảm thương vong nhiều hơn.
Các quan chức phương Tây dự đoán Nga có thể mở ba hướng tiến công để cô lập và đánh bại quân Ukraine trong thế gọng kìm. Một trong những lợi thế chính của Nga là quy mô vượt trội về lực lượng và khí tài mà họ dùng trong chiến dịch tại Ukraine.
Giới chức Mỹ nhận định khoảng 75% lực lượng Nga dùng cho chiến dịch "vẫn còn nguyên vẹn" và họ có thể điều thêm nếu cần để kiểm soát vùng Donbass.
Nguyễn Tiến (Theo CNN, NY Times)