Cứ sau mỗi vụ cháy, tôi lại thấy nhiều người quanh mình hối thúc nhau, đổ xô đi mua các vật dụng thoát hiểm, phòng cháy nổ. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng đang rủ nhau cùng đặt mua chung thang dây, bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc để được giá rẻ hơn và dễ mua hơn. Bản thân tôi không mấy hào hứng với chuyện đó. Tôi thấy nhiều người hay để bản thân rơi vào thế bị động, mất bò mới lo làm chuồng, cháy nhà rồi mới đi mua vật dụng thoát hiểm. Điều đó thực sự không mang lại nhiều ý nghĩa.
Trong câu chuyện này, tôi nghĩ rằng, nếu như các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và cơ quan chức năng ở địa phương có biện pháp kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng, công trình chưa có hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt yêu cầu... thì có lẽ đã không xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm như thời gian vừa qua.
Đối với các khu vực nhiều nhà trọ - nơi tập trung đông người lao động, công nhân, sinh viên, chính quyền địa phương phải rà soát một cách chặt chẽ. Nếu thấy nơi nào có nguy cơ cao về cháy nổ, đe dọa đến tính mạng người dân thì phải kiên quyết cưỡng chế, yêu cầu bỏ ngay các vật cản, mái tôn và thiết kế thêm lối thoát hiểm. Một khi đã đánh giá khu nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì cơ quan quản lý phải tước giấy phép hoạt động ngay lập tức.
>> Đưa xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini nhưng đi đâu?
Về phía người dân, thứ cần trang bị là những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy hơn các thiết bị thoát hiểm. Khi xây nhà phải thiết kế lối thoát hiểm, không lắp nhiều lồng sắt, lưới sắt kín ở ban công, học kỹ năng thoát hiểm, có phương án xử lý khi có hỏa hoạn xảy (phải chạy đi đâu, làm những gì...?).
Thực tế, người Việt thường có tâm lý chạy theo đám đông, chỉ mua thiết bị thoát hiểm để thấy trong lòng được yên tâm, chứ nhiều khi không biết mua về có phát huy tác dụng gì không? Vậy, thi nhau đi mua để làm gì? Muốn giảm thiểu số vụ hỏa hoạn, không đơn giản chỉ do người dân mua đủ các vật dụng thoát hiểm để sẵn ở nhà mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, cơ quan quản lý địa phương và mỗi người dân cùng nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng chúng ta cũng nên xem xét quy định trong luật về việc cấm nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê trọ đông người. Ngoài ra, các cấp đoàn thể cơ sở phải vận động, tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác. Công tác tập huấn về phòng, chống cháy nổ và tập huấn về kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra phải được tổ chức định kỳ. Người dân nên trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy cơ bản.
Tóm lại, quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng cháy của mỗi người, mỗi gia đình. Đừng chủ quan, thiếu kiến thức đảm bảo an toàn cháy nổ, để rồi khi ngọn lửa bùng lên mới loay hoay đi tìm búa tạ, thang dây trong khi xung quanh bốn bề đều bịt kín.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- 'Nên cấm nhà trọ nhái chung cư mini trong ngõ hẹp'
- 'Mua thang dây, mặt nạ nhưng không biết dùng'
- Đánh cược mạng sống trong những căn chung cư mini lỗi
- Tôi không biết chạy đi đâu khi nhà cháy
- Xây xưởng 1,2 tỷ nhưng tốn 1,5 tỷ phòng cháy chữa cháy
- 'Quy định phòng cháy chữa cháy cứng nhắc'