Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 8/3/2023, 09:56 (GMT+7)

Một tuần 'đòi lại' vỉa hè Thủ đô

Hà NộiVỉa hè một số tuyến phố lớn như Chùa Bộc, Giảng Võ đã thông thoáng, ngăn nắp, trong khi tại các phố cổ Hàng Đào, Hàng Mã, Tạ Hiện người dân vẫn lấn chiếm.

Vỉa hè phố Chùa Bộc, quận Đống Đa thông thoáng, xe máy để gọn gàng sau vạch sơn trắng, ngày 7/3. Trước đây, tuyến phố kinh doanh thời trang này thường có nhiều quán ăn, quán nước, điểm bán quần áo trên vỉa hè.

Gần một tuần trước, TP Hà Nội bắt đầu tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Chính quyền đặt mục tiêu trả lại nguyên trạng hè phố cho người đi bộ, nhất là tại 12 quận. Các trường hợp chống đối sẽ bị cưỡng chế, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy chiếm dụng hè phố, lòng đường.

Hai bên vỉa hè phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, tuyến phố cổ sầm uất bậc nhất Thủ đô ngăn nắp, sạch sẽ trong ngày 7/3.

Phố Nguyễn Thái Học dài 1,7 km không còn các loại tranh, khung tranh treo tường trên vỉa hè.

Lực lượng chức năng phường Hàng Đào nhắc nhở các hộ gia đình bày bán đồ lấn chiếm vỉa hè.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội (ban chỉ đạo liên ngành do công an làm thường trực), đợt tổng kiểm tra chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn một đến hết ngày 28/2 với trọng tâm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, trả lại nguyên trạng hè phố.

Giai đoạn hai (1-31/3) là tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe sai quy định. Giai đoạn ba (1/4-1/11), các lực lượng duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn.

Xe của công an phường Hàng Đào tuần tra, nhắc nhở người dân trả lại vỉa hè trên phố Hàng Cá, quận Hoàn Kiếm, nhưng hai bên đường vẫn bày bán, để xe tràn xuống lòng đường.

Ngọc Thành