"Trung tâm Không gian mạng Đặc biệt (CCoE) của lục quân Mỹ ban hành lệnh yêu cầu thượng sĩ S. Claus làm nhiệm vụ ngày 24/12", bài viết trên Facebook của đơn vị này ngày 15/12 có đoạn.
"Thượng sĩ S. Claus, mang bí danh Saint Nicholas, Kris Kringle, Father Christmas và Santa, là lính dù dự bị với 1.743 năm phục vụ và hơn một tỷ lần nhảy", CCoE nhắc tới các biệt danh của Ông già Noel.
CCoE cho biết Ông già Noel chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống Vận chuyển Hàng hóa Đường không Thế hệ tiếp theo DEC-25B, được trang bị "hệ thống 8 động cơ Rangifer Tarandus (tuần lộc) công suất lớn, chạy bằng cà rốt và làm mát bằng không khí".
DEC-25B có một chỗ ngồi, có thể cất hạ cánh thẳng đứng để chuyển hàng và không cần hệ thống chiếu sáng do phi công điều khiển.

Binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ mặc trang phục Ông già Noel tham gia huấn luyện tại thao trường Boondocker ở Hawaii tháng 12/2011. Ảnh: USMC.
"Binh nhất Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và hạ sĩ Blitzen được yêu cầu quay lại làm nhiệm vụ", CCoE nhắc đến tên những con tuần lộc kéo xe cho Ông già Noel.
"Binh nhất Rudolph được ủy quyền báo cáo nhiệm vụ, song cần hoàn thành kiểm tra thể chất mà anh ta ba lần chưa vượt qua do gặp vấn đề liên quan đến mũi của mình", bài viết có đoạn. Rudolph là con tuần lộc mũi đỏ dẫn đầu đoàn tuần lộc kéo xe của Ông già Noel.
CCoE cho biết Ông già Noel cùng các nhân sự có tên được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong 24 giờ, dự kiến vượt quãng đường hơn 40.000 km. Họ được phép linh hoạt về trang phục và chải chuốt bên ngoài, ngoài ra công tác phí "bao gồm lượng lớn ca cao nóng và bánh quy".
Quân đội Mỹ hàng năm triển khai một số sự kiện nhân dịp Giáng sinh, trong đó có hoạt động theo dõi hành trình của Ông già Noel do Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) tiến hành vào đêm Giáng Sinh.
CCoE là đơn vị có trách nhiệm đề xuất hiện đại hóa lực lượng của lục quân Mỹ trong tác chiến trên không gian mạng, tác chiến điện tử, vận hành mạng tín hiệu và truyền thông.
CCoE còn chịu trách nhiệm phát triển học thuyết, tổ chức, huấn luyện, đào tạo và đưa ra giải pháp về nhân sự cùng cơ sở phục vụ hoạt động tác chiến.
Nguyễn Tiến (Theo Army.mil)