Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận lượng mưa từ 7h đến 20h tại đỉnh Bạch Mã (Huế) 470 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 324 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 183 mm.
Tại TP Huế, lúc 21h hôm nay, mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ), Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) bằng hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Đây là mực nước cao nhất có thể tích trữ nước an toàn trong mùa lũ, giảm thiểu nguy cơ lũ lụt cho hạ du. Để đảm bảo an toàn hồ, hai hồ duy trì lưu lượng xả qua tràn bằng với tiếp nhận, dao động 1.300-3.400 m3/s.
Riêng hồ thủy điện Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) mực nước đã lên 47,05, vượt mức nước dâng bình thường 2,05 m. Vì thế, đơn vị quản lý đã phải tăng lưu lượng xả gần gấp đôi lưu lượng tiếp nhận, lên 2.312 m3/s.
Mưa lớn kết hợp thủy điện phải xả qua tràn khiến lũ các sông Hương và Bồ lên nhanh trở lại. Mực nước lúc 17h hôm nay trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã lên 5,19 m, chỉ cách đỉnh lũ ngày 27/10 khoảng 0,06 m. Lũ sông Hương lúc 20h lên 4,93 m, cách dưới đỉnh lũ ngày 27/10 là 0,12 m.
Tại Đà Nẵng, lúc 20h hôm nay lũ sông Vu Gia tại Ái Nghĩa vượt báo động ba 1,6 m, tăng 0,69 so với 7h hôm nay; sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên báo động ba 1,42, tăng 0,22 m.
Tại Quảng Ngãi, lũ sông Trà Khúc đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại Trà Khúc là 7,87m (15h ngày 29/10), trên báo động ba 1,37 m.
Cơ quan khí tượng dự báo từ tối nay đến ngày mai, nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Từ đêm mai mưa lớn ở khu vực này giảm. Do còn mưa, thủy điện tiếp tục xả qua tràn nên dự báo trong 6 giờ tới, lũ sông Hương, sông Bồ dao động ở mức đỉnh và cao hơn báo động ba 0,5-1,3 m. 6 giờ tiếp theo, lũ hai sông có khả năng xuống chậm và ở trên báo động ba 0,3-1,1 m.
Trong 12 giờ tới, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên cao hơn báo động ba 1,2-1,7 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 tại trạm Câu Lâu. Lũ sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới báo động ba.
Lũ hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn lên, đường phố ở đô thị Đà Nẵng biến thành sông sáng 29/10. Ảnh: Nguyễn Đông
Trước đó ngày 27/10, lũ sông Bồ tại Phú Ốc đã cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,01 m. Lũ sông Hương tại Kim Long thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,76 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa thấp hơn mức lũ năm 2009 là 0,59 m, Thu Bồn tại Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05 m và thấp hơn lũ năm 1964 là 0,14 m.
32/40 xã, phường ở TP Huế, 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng đã bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2 m, một số nơi như Nông Sơn tới 4 m. 10 người đã chết, 5 người mất tích do mưa lũ ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Gia Chính
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.