"Hai sĩ quan tình báo Belarus làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao đã được yêu cầu rời khỏi Litva. Không thân ái chào tạm biệt", Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis đăng trên Twitter hôm nay.
Bộ Ngoại giao Litva cũng cho biết đã triệu một đại diện của đại sứ quán Belarus để bày tỏ sự phản đối với các hành vi "đàn áp xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông độc lập" nước này.

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis trong cuộc họp báo tại thủ đô Vilnius ngày 22/5. Ảnh: Respublika.
Ngoại trưởng Landsbergis nói thêm động thái của Litva cũng liên quan tới nước láng giềng Latvia, khi toàn bộ nhân viên đại sứ quán của họ bị trục xuất khỏi Belarus.
Belarus trước đó thông báo trục xuất nhân viên ngoại giao của Latvia nhằm đáp trả chính quyền nước này treo cờ của phe đối lập Belarus tại một khách sạn dành cho các vận động viên tham gia giải khúc gôn cầu.
Belarus đang hứng chịu áp lực quốc tế nghiêm trọng khi yêu cầu hạ cánh chuyến bay của hãng hàng không Ryanair xuống sân bay ở thủ đô Minsk và bắt nhà báo đối lập Belarus Roman Protasevich.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau đó khẳng định máy bay Ryanair được yêu cầu hạ cánh vì nhận được lời đe dọa đánh bom từ một ứng dụng email mã hóa có trụ sở ở Thụy Sĩ. Điện Kremlin ủng hộ lời giải thích này.
Tuy nhiên, các nước phương Tây cáo buộc Belarus thực hiện hành vi không tặc và yêu cầu thả Protasevich. Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Belarus, gồm cấm các chuyến bay quá cảnh nước này, cấm các hàng hàng không Belarus sử dụng không phận hoặc sân bay các quốc gia thành viên EU.
Ngọc Ánh (Theo AFP)