Trả lời:
Trường hợp con bạn đến lịch chủng ngừa vaccine 6 trong 1 và Rotavirus vào dịp Tết Nguyên đán, có thể hoãn lịch chủng ngừa đến hết kỳ nghỉ, sau đó cần đưa trẻ đi tiêm ngừa trở lại sớm nhất, giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mặt khác, bạn cũng đừng quá lo lắng nếu bé lỡ các liều vaccine vì phần lớn vaccine có thể được tiêm, uống vào bất kỳ thời gian nào trong đời. Bác sĩ khám sàng lọc sẽ tư vấn trường hợp cụ thể của bé và chỉ định mũi tiêm thích hợp.
Tuy nhiên, việc này không được khuyến khích. Lý do là theo khuyến cáo của nhà sản xuất, mũi hai của vaccine 6 trong 1 và Rotavirus tiêm khi trẻ được 3 tháng tuổi.
Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, các bé nên tiêm, uống vaccine theo đúng lịch, đủ phác đồ, đúng liều lượng, đúng vị trí và đường dùng giữa các lần. Các khuyến cáo về đường tiêm, vị trí tiêm và liều tiêm dựa trên các bằng chứng khoa học từ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, kinh nghiệm thực hành và cân nhắc về lý thuyết. Nếu trẻ tiêm trễ so với lịch, có thể bị mắc bệnh do vaccine chưa tạo đủ kháng thể bảo vệ.
Vaccine không giảm tác dụng nếu trẻ vẫn tiêm đủ số liều quy định dù thời điểm tiêm muộn hơn khuyến cáo. Mũi tiêm vẫn đảm bảo nồng độ kháng thể và phát huy hiệu quả bảo vệ. Bất kỳ sự gián đoạn lịch chủng ngừa đều không đòi hỏi tiêm, uống lại từ đầu hoặc bổ sung một liều khác (trừ vaccine thương hàn dạng uống).
Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết
Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC