Bài viết So sánh mức tăng giá nhà giữa Việt Nam và nước ngoài tôi chia sẻ, cũng hướng đến nhà để có thể sử dụng ở, kinh doanh cho thuê hoặc làm tư liệu sản xuất kinh doanh (làm mặt bằng kinh doanh, làm xưởng may mặc sản xuất...). Đặc biệt, đây là những căn nhà được mua và sở hữu dài hạn trên 10 năm, không phải là dạng mua đi bán lại liên tục.
Nếu ai cũng lướt sóng đất đai, hoặc mua bỏ đó chờ tăng giá bán thì nền kinh tế sẽ cực kỳ tệ hại. Đất đai chỉ mang lại giá trị thực sự khi mang lại giá trị sử dụng cho những người dùng cuối (end-users): Người xây nhà, mua nhà trên mảnh đất đó để ở hoặc khai thác cho thuê, hay doanh nghiệp dùng đất làm tư liệu sản xuất cho hoạt động sản xuất kinh doanh...
>> Ba sai lầm chết người khi mua nhà lần đầu
Những người là chủ doanh nghiệp lớn thường hướng đến sự phát triển bền vững trường tồn. Ban đầu họ mua đất mua nhà với mục đích là làm tư liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, họ không chủ đích kiếm tiền từ việc đầu cơ mua đi bán lại liên tục nhà đất này. Nhưng điều họ không ngờ đến là sau 10-20 năm, những tư liệu sản xuất đó lại tự tăng giá, mang lại lợi nhuận hơn cả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của họ.
Nếu mọi người có nguồn tiền nhàn rỗi, thực sự nhàn rỗi, và cảm thấy năng lực sản xuất kinh doanh của mình không thể đầu tư để phát triển thêm được nữa, thì thay vì gửi tiền vào ngân hàng, nên mua nhà để vừa giữ tài sản không bị mất giá, vừa cho người khác thuê ở hoặc cho các doanh nghiệp thuê làm tư liệu sản xuất kinh doanh.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.