Trong số 32 doanh nghiệp xin bổ sung thêm 121 triệu USD vốn đầu tư, có hàng chục doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc gây rối giữa tháng 5.
Chủ tịch tỉnh Bình Dương cam kết sẽ triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng trong tháng 9 tới để hỗ trợ các doanh nghiệp bị đốt phá nhà xưởng hồi giữa tháng 5.
Khách đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc giảm mạnh, các hãng hàng không cắt giảm hàng loạt chuyến bay và sụt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.
Cho biết sẽ chấp hành quyết định không lập khu kinh tế đặc thù song đại diện Formosa Hà Tĩnh - Vương Văn Tường phân trần đề xuất này hoàn toàn xuất phát từ mong muốn giảm thủ tục, đẩy mạnh đầu tư.
Chiều 19/7, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp bảo hiểm đã trao tiền tạm ứng bồi thường cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Lãnh đạo Bộ Tài chính cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách hỗ trợ thỏa đáng, làm yên lòng nhà đầu tư nước ngoài.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định điều này trong văn bản trả lời kiến nghị của nhà đầu tư Đài Loan.
Những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do hành vi quá khích tại các khu công nghiệp được tạo điều kiện vay vốn bằng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị, theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Kinh tế phục hồi khá tốt với mức tăng trưởng 5,18% sau 2 quý, song những căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc lại đặt ra nhiều thách thức.
Sau khoản tiền tạm ứng bảo hiểm, tỉnh Bình Dương tiếp tục công bố gói hỗ trợ trị giá 286 tỷ đồng nhằm giúp doanh nghiệp mau chóng khôi phục sản xuất.
Tại diễn đàn VBF giữa kỳ khai mạc sáng nay, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết sẽ hợp lực giúp đỡ Việt Nam khôi phục niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư sau các cuộc biểu tình quá khích giữa tháng 5.
Nhiều doanh nghiệp bị mất giấy tờ, sổ sách nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc thống kê thiệt hại. Một số công ty chỉ kê khai theo đơn giá mới mà chưa khấu trừ khiến kết quả chưa chuẩn xác.
Diễn biến tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh có thể làm suy giảm vốn đầu tư từ Trung Quốc nhưng không ảnh hưởng tới các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ngành hải quan chỉ đạo các chi cục phải bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để hỗ trợ doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, sau ảnh hưởng của các cuộc biểu tình quá khích.
Cho rằng hầu hết thiệt hại trong các vụ biểu tình quá khích đã cơ bản được khắc phục, hoạt động thương mại 2 nước vẫn diễn ra bình thường... Chính phủ cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% năm nay.
Trong hoàn cảnh bị những kẻ quá khích đập phá nhà xưởng, nhiều chủ doanh nghiệp nước ngoài vẫn nặng lòng muốn gắn bó với nơi đã đầu tư, kinh doanh hàng chục năm qua.
Đống đổ nát được dọn dẹp, công nhân bắt đầu đi làm trở lại, nhà ăn được một số doanh nghiệp linh hoạt chuyển đổi thành địa điểm sản xuất trong lúc chờ xây xưởng mới...
Công ty Xích xe đạp KMC (Đài Loan) cho biết vẫn duy trì kế hoạch đầu tư thêm 5 triệu USD vào Việt Nam trong nửa cuối năm nay.
Khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ tịch tỉnh Bình Dương cho biết sẽ xin ý kiến Chính phủ, Bộ Công an để thành lập các đồn công an tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo an ninh.
Lãnh đạo Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Hua Nan Bank của Đài Loan và nhiều ngân hàng nước ngoài cho biết sự cố tuần qua không ảnh hưởng tới chiến lược đầu tư, kinh doanh của họ tại Việt Nam.