Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà đề xuất xét đặc cách cho 733 thí sinh ở các địa phương đang đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, do không thể tổ chức kỳ thi.
195 thí sinh Hà Nội sẽ không thi tốt nghiệp THPT đợt 2 mà được xét đặc cách, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ngày 28/7.
Tối 27/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và điểm trung bình từng môn lớp 12.
Phổ điểm tiếng Anh có hai đỉnh 4-5 và 8-9 điểm do sự chênh lệch việc dạy và học tiếng Anh giữa thành thị và nông thôn.
Tra cứu điểm thi trên VnExpress, thí sinh sẽ được gợi ý các ngành, trường có điểm chuẩn sát với tổng điểm thi theo tổ hợp xét tuyển.
Khoảng 500 thí sinh ở ngoài Hà Nội phải trải qua hai vòng sơ loại và vấn đáp trực tuyến để vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.
Bình Dương có điểm trung bình Lịch sử và Địa lý cao nhất, Đà Nẵng vào nhóm thấp nhất cả ba môn thuộc tổ hợp Khoa học xã hội.
Bắc Ninh lần đầu đạt điểm Vật lý cao nhất, trong khi đó Nam Định và Vĩnh Long giành "quán quân" 2-3 năm liên tiếp điểm môn Hóa và Sinh.
Thay vì 2 phương án thi tuyển hoặc xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất xét tuyển cho cả lớp 10 hệ thường và hệ chuyên, theo tờ trình ngày 26/7.
Thí sinh Nam Định, TP HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu về điểm trung bình tốt nghiệp THPT môn Toán. Hà Nội trở lại top 10 sau một năm bị bật ra.
Trưa 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả phân tích phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển quen thuộc như A00, A01, B00, C00, D01.
Vươn lên từ hạng 7 của năm ngoái, thí sinh Hà Nam dẫn đầu cả nước với 7,15 điểm trung bình Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT, sau đó là An Giang 7,06.
Điểm trung bình môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng 1,26 so với năm ngoái, trong khi các môn khác chỉ chênh lệch từ 0,07 đến 0,23 điểm.
TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn là ba tỉnh, thành đạt điểm Ngoại ngữ cao nhất cả nước, tăng 1-1,5 điểm so với năm ngoái.
Thủ khoa khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) đạt 30 điểm là em Võ Thị Kim Anh, học sinh lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Trừ Lịch sử và Ngoại ngữ, đỉnh phổ điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 của 7 môn đều lệch về bên phải với mức điểm trên trung bình.
Nếu thắc mắc về điểm các bài thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo và đợi kết quả trong 15 ngày tiếp theo.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, cả nước có 24.555 điểm 10 ở 9 môn thi, nhiều gấp 4,2 lần năm ngoái, riêng môn tiếng Anh nhiều gấp 19 lần.
Với gần 87.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TP HCM có hơn 1.600 điểm 10 các môn, chủ yếu là tiếng Anh và Giáo dục công dân.
Tính thử điểm chấp chới mức trúng tuyển Đại học Ngoại thương năm trước, Đỗ Thị Hoài Ngọc thấp thỏm chờ điểm chính thức.
Thí sinh có thể xem điểm bằng số báo danh, tham khảo phổ điểm từng môn, nhận gợi ý ngành có điểm chuẩn năm 2020 tiệm cận trên trang điểm thi của VnExpress.
Hàng nghìn thí sinh TP HCM và Vĩnh Long sẽ không thi tốt nghiệp THPT đợt 2 mà được xét đặc cách, theo sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lo Covid-19 ảnh hưởng tới sức khỏe con em, nhiều phụ huynh TP HCM từ bỏ kỳ vọng vào trường top, mong con được xét tuyển lớp 10 thay vì thi tuyển.
Hơn 18.000 học sinh Long An sẽ không phải thi vào lớp 10 công lập mà được xét tuyển dựa trên kết quả học tập 4 năm THCS.
Nhiều thí sinh ở khu phong tỏa, cách ly tiếc công sức ôn bài, nhưng không muốn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 bởi mỗi ngày TP HCM ghi nhận hàng nghìn ca Covid-19.
Chiều 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND TP HCM hai phương án vẫn tổ chức thi vào lớp 10; hoặc chỉ thi vào trường chuyên và xét tuyển với trường thường.
Do Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể thi đợt 2 vào ngày 6-7/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho hơn 3.200 thí sinh.
Hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ đến điểm thi làm thủ tục vào chiều 5/8, dự thi hai ngày 6-7/8, biết kết quả vào 24/8.
Hơn 26.000 thí sinh diện F hoặc ở vùng cách ly, phong tỏa sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 6-7/8, theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.