Bạn có 7 giây để tìm ra đáp án cho những câu đố dưới dây.
Ngoài "price" (giá cả), "cost" (chi phí), tiếng Anh còn nhiều từ khác để chỉ giá trị và những khoản chi phí.
Tỉnh Tuyên Đức được thành lập năm 1958, mất tên khi sáp nhập với hai tỉnh khác vào năm 1976.
Tỉnh này thuộc nhóm có diện tích nhỏ nhất cả nước, từng sáp nhập với tỉnh Phú Thọ vào năm 1968.
Cây này có chiều cao vượt xa tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ và tháp đồng hồ Big Ben tại Anh, ước tính 600-800 tuổi.
Phố này nằm ở quận Hoàn Kiếm, được đặt tên vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến.
Trận chiến này có nhiều điểm tương đồng với trận Xích Bích ở Trung Quốc, khi diễn ra trên mặt nước, bên chiến thắng đã dùng hỏa công dựa theo hướng gió.
Ông sinh ra ở chùa, được nhà sư nhận làm con nuôi, sau này lên ngôi báu vì triều thần suy tôn.
Tuyến đường sắt này dài hơn 5.700 dặm, đi qua nhiều múi giờ, kết nối thủ đô và vùng viễn đông của một đất nước rộng lớn.
Bạn hãy tìm ra quy luật của các dãy số để điền đáp án thích hợp vào dấu hỏi chấm.
Không đứng đầu về diện tích nhưng đất nước này sử dụng số múi giờ nhiều nhất thế giới.
Vị vua này từng lên ngôi hai lần, có 4 con trai và đều làm vua, người giữ ngôi lâu nhất là 30 năm.
Trong hai địa phương này, một tỉnh miền Trung, một ở phía Nam, đều có diện tích lớn của cả nước.
Hồ này chứa 1/5 nguồn dự trữ nước ngọt không đóng băng trên hành tinh, nơi sâu nhất lên đến 1.642 m.
Tác giả bài thơ "Qua đèo Ngang" được biết đến là "Bà Huyện Thanh Quan", song đây không phải tên thật của bà.
Châu Cổ Pháp, là nơi phát tích của triều Lý - triều đại khai mở ra nền văn minh Đại Việt. Bạn có biết địa danh này thuộc tỉnh nào ngày nay?
Bà là nữ sĩ tài hoa, nổi tiếng có nhiều sáng tác thơ Nôm, nhưng cuộc đời gặp nhiều bất hạnh.
Cách thủ đô La Habana khoảng 30 phút đi xe ôtô, ngôi làng này được đặt theo tên một địa danh ở Việt Nam để thể hiện sự ủng hộ của Cuba với cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta.
Đây là vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam tự tay soạn thảo tấm bia cho mình - việc thường do con cháu làm để ca ngợi công đức vua cha.
Tên gọi Thanh Hóa có từ năm 1.029 nhưng từng nhiều lần thay đổi. Bạn có biết đó là những tên gọi nào?.
Sau khi có hai thành phố vào các năm 2008 và 2011, tỉnh này có thêm thành phố thứ ba vào năm 2012.
Quê hương của Lý Nam Đế, vị vua đầu tiên ở nước ta xưng đế, từng là đề tài bỏ ngỏ cho đến năm 2012.
Ông là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, bị đày sang hòn đảo nằm giữa Ấn Độ Dương cùng vua cha vì có ý định khởi nghĩa, chống đối chính quyền đô hộ.
Vương triều nhà Mạc trải qua 5 đời vua, bắt đầu từ Mạc Đăng Dung, từng xây dựng kinh đô thứ hai ở tỉnh, thành này.
Không chỉ nạm kim cương, bảo tháp của ngôi chùa cổ kính này còn được dát tới 90 tấn vàng.
Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, địa phương này giáp 7 tỉnh, thành - nhiều nhất Nam Bộ.
Một con đường tại khu phố Tây Itaewon, Hàn Quốc, được đặt theo tên một thành phố của Việt Nam. Bạn có biết đó là thành phố nào?
Tình này có hơn 3,72 triệu người vào năm 2022, đông nhất trong 19 địa phương ở miền Trung - Tây Nguyên, mật độ dân số trung bình là 335 người/km2.
Tỉnh này có nhiều hang động núi lửa, dài từ khoảng 400 tới 1.000 m, đứng đầu Đông Nam Á về cả độ lớn và chiều dài.