Hình thành khu công nghiệp từ những năm 60 của thế kỷ trước, địa phương này được xem là "cái nôi" phát triển công nghiệp ở nước ta.
Đồng Tháp được thành lập từ năm 1976 bằng việc hợp nhất hai tỉnh thay vì ba tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như dự kiến ban đầu.
25 phường, xã thuộc 17 tỉnh, thành cùng được đặt theo tên một danh nhân nổi tiếng. Ông là ai?
Là một trong những dịp lễ tết quan trọng ở nhiều nước châu Á, Tết Nguyên tiêu còn có một số tên gọi khác.
Bà là hoàng hậu của hai vua, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại.
Tuyến cao tốc xuyên tỉnh này dài khoảng 170 km với 35 cây cầu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương.
Tỉnh này có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, giàu truyền thống văn hóa và nhiều lễ hội nổi tiếng.
Từng xuất hiện cướp biển vào thế kỷ 17, nơi này được gọi là đảo Hải Tặc. Ngày nay, đảo thu hút khách du lịch nhờ bãi biển đẹp, quang cảnh hoang sơ.
Vị vua nhà Lý đổi tên nước từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt nhằm nuôi hoài bão xây dựng đất nước văn minh, hùng mạnh.
Nằm trong đồn điền của một nhà tư sản yêu nước, đây được coi là nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam.
Cả nước có 103 đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới trên đất liền. Trong số này, chỉ có vài thành phố.
Thấy tướng Mông Cổ vớt một cây bèo lên rồi bóp chặt, vị quan của ta nhặt ngay một hòn đá rất to và ném xuống giữa ao. Bèo dạt nhanh ra thành một khoảng trống, nhưng chỉ lát sau lại tụ kín mặt ao.
Bà phụ nữ đầu tiên của Việt Nam đỗ thạc sĩ Nông lâm và giành danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp, vượt qua rất nhiều người Pháp.
Địa phương này có các phường I, III, IV, V và VII. Đây là nơi duy nhất cả nước có tên phường được đặt theo chữ số La Mã.
Sống ở địa đầu tổ quốc, người dân tộc này quan niệm nếu trộm được vật gì từ nhà người khác vào đêm giao thừa, mang về thì gia đình sẽ ăn nên làm ra trong năm mới.
Vua được chọn kế vị vào ngày mùng 1 và lên ngôi vào ngày mùng 2 Tết Kỷ Sửu (1889), sau khi vị vua tiền nhiệm băng hà ở thời điểm chỉ còn ba ngày nữa là năm mới.
Với mạng lưới kênh rạch dày đặc, tỉnh này có diện tích hơn 6.350 km2, chỉ sau Bình Phước 6.870 km2.
Cũng được làm từ gạo nếp nương, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong rừng nhưng thay vì xanh mướt, bánh chưng này có màu đen nhánh. Bạn có biết đặc sản này của tỉnh nào?
Gội đầu vào ngày cuối năm là thói quen của nhiều người nhưng đây là một nghi lễ quan trọng với một dân tộc thiếu số ở phía Bắc.
Bà là mẹ của Lý Chiêu Hoàng - nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, góp công lớn trong việc mở nghiệp nhà Trần, giúp nhà Trần chống quân xâm lược.
Thương cảng này hoạt động sôi nổi trong suốt 6-7 thế kỷ, từng trở thành trung tâm buôn bán lớn của Đông Nam Á.
Được khởi công năm 2005, nhà máy thủy điện này có công suất 2.400 MW, không chỉ lớn nhất Việt Nam mà còn đứng đầu Đông Nam Á.
Sau khi ở ngôi 25 năm, vua nhường ngai vàng cho con trai để làm Thái thượng hoàng, nhưng sau đó lại phải lên ngôi lần nữa.
Đây là loại bánh truyền thống của người Tày ở miền núi phía bắc, không chỉ khác lạ về hình dáng mà còn có hương vị đặc trưng so với bánh chưng thông thường.
Lễ cúng đưa ông Táo về trời để tâu mọi việc ở hạ giới với Ngọc Hoàng xuất phát từ tục cúng thần bếp đã có từ xa xưa của người Việt.
Làng này có 1.200 nhân khẩu, khoảng 80 cơ sở thờ tự Phật giáo, tức trung bình cứ 40 người dân lại có một cơ sở thờ tự.
Tỉnh này sở hữu đường bờ biển dài, lại nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp điện gió.
"Số đâu có số lạ lùng/Con vua lại lấy hai chồng làm vua" là câu ca dao dân gian truyền tụng về công chúa có số phận đặc biệt này.
Ông đỗ đầu trong khoa thi dưới thời vua Lê Thánh Tông, được khắc tên đầu tiên trên tấm bia tiến sĩ số 1 ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.