Thứ tư, 24/4/2024
Danh sách bài dự thi
  • Để giúp con cao khỏe mỗi ngày tôi thường khuyến khích bé tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều nhất để bé không bị cuốn vào các trò chơi game trên máy tính và xem tivi quá nhiều.
     
  • Mỗi lần vượt qua cảm giác sợ hãi và chinh phục đỉnh cao mới, Gia Hân cảm thấy mình tự tin và mạnh mẽ hơn.
     
  • Bé Hưng chăm chỉ tập thể thao, uống sữa và ngủ sớm nên lúc nào cũng khỏe mạnh và minh mẫn.
     
  • Duy trì hoạt động thể thao đều đặn giúp bé Bảo Anh có một tinh thần sảng khoái và tỉnh táo để học tập thật tốt.
     
  • Những hoạt động vận động giúp con rời xa TV, hết xanh xao, tay chân linh hoạt.
     
  • Vận động môn đá bóng giúp Hiếu duy trì sức khỏe, phát triển chiều cao và tránh được nguy cơ béo phì.
     
  • Mỗi lần nhìn con bơi, mẹ rất vui vì con trai mẹ lớn khôn cả thể chất lẫn trí óc.
     
  • Với tình yêu vô bờ bến của người mẹ, tôi nghĩ ai cũng có thể đem lại cho con mình một thể chất và trí tuệ tươi sáng.
     
  • Mẹ rất tự hào vì Nhím năm nay 5 tuổi, nhưng đã cao 1m25 và nặng 24 kg, luôn đứng đầu lớp về chiều cao.
     
  • Mỗi tuần bé dành khoảng 2-3 buổi để chơi cầu lông với bạn hoặc bố.
     
  • Để bé khỏe mạnh và phát triển theo chiều hướng tốt, tôi kết hợp chế độ ăn ngủ hợp lý theo độ tuổi của bé và thường xuyên cho con vận động tay chân.
     
  • Đối với trẻ con thì việc chạy nhảy, vận động rất quan trọng, là tiền đề để các bé phát triển cơ xương, duy trì sự năng động và chất sống cho cơ thể.
     
  • Mẹ Nhật Thảo luôn mong "người hùng sân bóng" của mình khỏe mạnh, dẻo dai và mau lớn.
     
  • Ba mẹ cho con đến khu giải trí 3 lần mỗi tuần, chơi cùng và khuyến khích bé tham gia các trò giáo trí phát triển kỹ năng.
     
  • Mẹ cho bé tham gia môn thể thao bóng rổ để vận động cơ thể và đăng ký học bơi trong trường nhằm phát triển chiều cao.
     
  • Tôi thường cho bé đến hồ bơi gần nhà 3 lần mỗi tuần, để con tha hồ vận động và rèn luyện thân thể.
     
  • Để Vũ có không gian vận động khoa học, cha mẹ cho bé học bơi từ năm 7 tuổi.
     
  • Bơi lội giúp bé rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước.
     
  • Khi còn bé thơ, Bi tỏ ra khá sợ sệt khi ba mẹ thả người vào nước. Tuy nhiên, sau nhiều lần được dẫn đến hồ bơi vui chơi, Bi lại đặc biệt trở nên thích nước.
     
  • Chơi bóng giúp bé vừa giải trí vừa rèn luyện thân thể.
     
  • Vì là con trai nên bé rất iếu động, ở nhà lúc nào bé cũng chạy nhảy, khám phá và tò mò nhiều điều.
     
  • Đều đặn hàng tuần, ba và mẹ đều cho con chơi các môn thể thao mang tính vận động.
     
  • Thy Linh là một bé gái rất xinh xắn, hiếu động và hoạt ngôn. Dường như xung quanh con là một thế giới trò chơi đầy màu sắc, ở nhà cũng thế, ở trường cũng vậy.
     
  • Con gái rất thích các hoạt động nhẹ nhàng ngoài trời như đạp xe ba bánh chạy quanh sân nhà, đi tập bơi 2-3 buổi một tuần.
     
  • Dù rất vui khi thấy con chăm học nhưng mẹ lưu ý con cũng phải chăm vận động cho cơ thể linh hoạt, năng nổ.
     
  • Cha mẹ nên chọn môn thể thao phù hợp với cá tính, sở thích, lứa tuổi và sức khỏe hiện tại của bé, cũng như quỹ thời gian và điều kiện gia đình.
     
  • Con yêu thể thao và siêng năng vận động, con thường xuyên chạy bộ ở công viên cùng bạn bè.
     
  • Mỗi tuần hai lần, tôi đưa con đến công viên để con thỏa sức vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên và tự do la hét mà không làm phiền tới ai.
     
  • Lúc nào ba mẹ cũng thấy con táy máy khám phá một thứ gì đó ở nhà, không thì lại chạy nhảy, đùa nghịch, chẳng lúc nào yên. 
     
  • Mẹ dành tất cả các buổi chiều trong tuần để cùng con đi bộ ở công viên, cùng con rèn luyện thân thể, cùng con hít thở bầu không khí trong lành của cây xanh. 
     
  • THÁNG 01
    Thời đại công nghệ số, các mẹ có thể cặm cụi lên mạng tìm kiếm thống tin chăm con cả ngày, nhưng quyết không để con kết thân với máy tính quá nửa giờ.
  • THÁNG 02
    Dinh dưỡng đúng và vận động đủ là lời khuyên của chuyên gia, giúp mẹ chăm bé cao khỏe và ít ốm vặt.