Là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, năm nào tôi cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt, năn nỉ 'gãy lưỡi' để các em chịu vào đội tuyển đi thi.
Bộ Giáo dục dự kiến học sinh thuộc diện chính sách được cộng không quá hai điểm trong kỳ thi lớp 10, thay vì do địa phương tự quyết như hiện nay.
Một học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, thắc mắc về quyền lợi, mức điểm cộng ưu tiên với học sinh đến từ các trường THPT trọng điểm.
Thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên sẽ không được cộng tối đa ưu tiên, điểm càng cao mức cộng càng thấp, áp dụng từ năm nay.
Năm nay, Học viện Kỹ thuật mật mã (ACTVN) vẫn ưu tiên thí sinh có IELTS, TOEIC, TOEFL, nhưng mức điểm cộng được phân loại theo nhóm.
Quy chế mới, yêu cầu giảm điểm cộng ưu tiên cho thí sinh 22,5 điểm trở lên, được dự đoán sẽ tạo tác động lớn, thậm chí gây ra bất công mới trong xét tuyển đại học.
Tôi được cộng 3,5 điểm ưu tiên khi thi đại học, nhưng nó chẳng là gì nếu so với những thiệt thòi về chất lượng giáo dục đã phải nhận.
Từ năm 2023, thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên khi xét tuyển đại học không được cộng tối đa điểm ưu tiên, những em đạt 30 điểm thậm chí không được cộng.
Sau nhiều lần thay đổi, cơ chế cộng điểm ưu tiên khu vực vẫn bộc lộ nhiều bất cập khiến các chuyên gia đề xuất sửa đổi tổng thể hoặc thay thế.
Một số chuyên gia tuyển sinh đề xuất bỏ cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển đại học, trong khi giáo viên phổ thông muốn duy trì và điều chỉnh.
Thí sinh được cộng tối đa 2,75 điểm để xét tuyển đại học nếu là người dân tộc thiểu số, học tại xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng miền núi.
Nếu là con thương binh, bệnh binh hoặc sống tại vùng khó khăn, thí sinh được cộng 0,25-0,5 điểm ưu tiên, có giấy chứng nhận nghề được cộng điểm khuyến khích.
Từ năm học 2019-2020, điểm nghề không áp dụng trong chế độ ưu tiên cho thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập.
Ở kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới, học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông không được cộng điểm trong xét tuyển.
Chứng chỉ tin học, tiếng Anh giúp học viên giáo dục thường xuyên được cộng mỗi loại 1 điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp.
Trước nhiều cách hiểu khác nhau, ngành giáo dục TP HCM cho biết mục đích của học nghề bậc phổ thông là để học sinh tự lập.
Nếu quy định hiện hành áp dụng mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 thì năm 2018 dự kiến chỉ còn 0,25.
Năm 2017, trong số 476 thí sinh đỗ Y Đa khoa Hà Nội, chỉ có 24 em thuộc khu vực thành phố.
Quy định không giới hạn nguyện vọng xét tuyển năm nay giúp thí sinh có điểm thi cao, đăng ký xét tuyển ngành phù hợp sẽ đỗ đại học.
Học sinh TP HCM được cộng đến 5 điểm ưu tiên, khuyến khích khi dự thi vào lớp 10 các trường THPT năm học tới.