Theo thông báo tuyển sinh được công bố giữa tháng 2, Học viện Kỹ thuật mật mã cho biết trường cộng điểm ưu tiên cho những thí sinh có IELTS 5.5, TOEIC 650, TOEFL iBT 65 trở lên. Đây là chính sách có từ năm ngoái, nhưng thay vì cộng 2 điểm cho tất cả thí sinh, năm nay, Học viện Kỹ thuật mật mã chia thành ba mức điểm cộng, tương ứng với các mức điểm chứng chỉ mà thí sinh đạt được.
Cụ thể, thí sinh được cộng 1 điểm nếu đạt IELTS 5.5-6.0, TOEIC 650-750 hoặc TOEFL iBT. Kế đó, mức điểm cộng 1,5 áp dụng với IELTS 6.5-7; 2 điểm cộng cho thí sinh đạt từ 7.5 IELTS và tương đương trở lên.
Năm 2023, Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển 500 sinh viên cho cơ sở Hà Nội, 60 cho cơ sở TP HCM, giảm gần 200 so với năm 2022. Trường tuyển sinh ba ngành đào tạo, gồm An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông. Trong đó An toàn thông tin tuyển nhiều nhất, chiếm hơn một nửa tổng chỉ tiêu.
Về phương thức tuyển sinh, Học viện Kỹ thuật mật mã vẫn áp dụng duy nhất phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ba tổ hợp được chấp nhận gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).

Thí sinh sau khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội, ngày 6/7. Ảnh: Thanh Hằng
Học phí của Học viện Kỹ thuật mật mã năm học này là 335.000 đồng một tín chỉ. Thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào để phân loại, nếu không đạt sẽ học bổ sung trong kỳ I. Trường đào tạo tiếng Anh đầu vào từ trình độ 250 TOEIC hoặc tương đương.
Năm 2022, Học viện Kỹ thuật Mật mã lấy điểm chuẩn 26,6 với ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội, cao nhất trong các ngành đào tạo. Cũng tại Hà Nội, ngành An toàn thông tin lấy 25,9 điểm, cao thứ hai, các ngành còn lại lấy từ 24,75 điểm trở lên.
Thanh Hằng