WEF Davos khai mạc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, từ căng thẳng chính trị, rủi ro lãi suất đến tiến bộ công nghệ.
Hơn 200 thành viên giới siêu giàu kêu gọi chính phủ các nước "đánh thuế chúng tôi ngay lập tức" để giải quyết đói nghèo.
WEF Davos năm nay không có đại diện nào từ Nga, Trung Quốc, nhưng số tỷ phú từ Vùng Vịnh lại tăng vọt.
Sau hai năm gián đoạn, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức trở lại tại Davos trong bối cảnh nhiều giá trị họ xây dựng đang rạn nứt.
Hội nghị 4 ngày tại Davos năm nay sẽ tập trung vào tác động chính trị - kinh tế từ xung đột Nga - Ukraine.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói các cường quốc không giải quyết được vấn đề khi đối đầu, thậm chí có thể gây hậu quả thảm khốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay dự kiến khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ảo cùng các nhà hoạch định chính sách châu Âu, trong khi Tổng thống Mỹ Biden vắng mặt.
Tổng thống Mỹ rời Davos với tuyên bố sẽ "đại tu" WTO và EU thì không có cách nào khác là phải ký thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Các CEO tề tựu tại WEF đang cho rằng khó hoàn tất thỏa thuận Mỹ - Trung giai đoạn 2 trước khi Trump kết thúc nhiệm kỳ.
Ivanka không trả lời câu hỏi của phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1, về khả năng cha cô bị bãi nhiệm.
Thương mại toàn cầu, biến đổi khí hậu và tương lai của các đại gia công nghệ sẽ được bàn bạc nhiều trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2020 sẽ khai mạc tại Davos (Thụy Sĩ) trong vài ngày tới, với sự góp mặt của hàng nghìn đại biểu.
Trong những bình luận và tin tức từ Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, tôi lấn bấn mãi vì ý kiến cho rằng Việt Nam đang hấp dẫn các công ty rút chân khỏi Trung Quốc hơn bảy nền kinh tế mới nổi châu Á khác, vì “rẻ” ở chi phí nhân công và giá điện.
Tỷ phú cho rằng Huawei, ZTE thống trị 5G sẽ là rủi ro an ninh không thể chấp nhận với cả thế giới.
Hơn 1.500 máy bay riêng chở doanh nhân và chính khách đến Davos, tăng 200 chiếc so với WEF 2018.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong tương lai.
Người đứng đầu chính phủ đã kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế "đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam".
Ông chủ Alibaba thích làm việc với những người mà 4,5 năm nữa có thể làm ông chủ của ông.
Người đứng đầu Chính phủ có cơ hội quảng bá về Việt Nam với thế giới, xây dựng môi trường bên ngoài thuận lợi để đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm nay.
Khoảng 350 phiên thảo luận về các chủ đề nóng của toàn cầu sẽ được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) từ 22 đến 25/1.