Triều Tiên, Eritrea, Arab Saudi... là những đất nước rất ít du khách quốc tế do chính sách nhập cảnh hạn chế, chiến tranh hoặc khủng hoảng kinh tế.
Khách phương Tây hầu hết phải nhập cảnh Triều Tiên bằng đường hàng không, nên ít được ngắm cánh đồng mùa thu qua cửa sổ tàu như Ngô Quang Minh.
Từ thịt nhân tạo injogogibab tới đậu phụ nhồi cơm, kẹo ngọt đều được người Triều Tiên tạo ra trong thời điểm đất nước khó khăn, thực phẩm khan hiếm.
Vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng có hơn 5.000 con vật, nơi du khách có thể chụp hình cùng các loại chó lạ, lừa, lạc đà và tham quan khu trưng bày mô hình khủng long.
Cửa hàng địa phương, vùng nông thôn là những nơi hướng dẫn viên không muốn du khách chụp ảnh, thay vào đó là quảng trường Kim Il-Sung.
Vicky - một nhân viên tour người Anh thường tải những bức ảnh mình chụp về Triều Tiên lên Instagram sau các chuyến đưa khách tới đây.
Phóng viên David Guttenfelder ghi lại hình ảnh đời thường của người dân Triều Tiên trong chuyến công tác 6 ngày mới đây.
Mặc dù cởi mở hơn về du lịch trong thời gian gần đây, Triều Tiên vẫn là một trong những quốc gia gây tò mò nhất thế giới.