"Việt Nam và Pháp chia sẻ một lịch sử rất đặc biệt, gắn với gần một thế kỷ thuộc địa và cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc", Đại sứ Pháp tại Hà Nội Nicolas Warnery nói với VnExpress ngày 4/11. "Hai nước đã rút ra bài học từ giai đoạn lịch sử này và đưa ra lựa chọn đặc biệt, nhằm xây dựng quan hệ vững chắc dựa trên mối liên hệ gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc".
Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thăm chính thức Pháp ngày 3-5/11. Đây là chuyến thăm Pháp mới nhất của lãnh đạo cấp cao Việt Nam từ năm 2019, diễn ra trong lúc hai nước sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào 2023.
Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp trong 48 năm qua cho phép hợp tác dày đặc trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích hai nước, "làm việc cùng nhau trên mọi chủ đề, đặc biệt là những thách thức toàn cầu mà chúng ta phải đối mặt", theo Đại sứ.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trong cuộc phỏng vấn tại Hà Nội ngày 11/3. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Năm 1993, tổng thống Pháp Francois Mitterrand tới Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia phương Tây thăm Việt Nam sau chiến tranh. 20 năm sau, Việt Nam và Pháp trở thành đối tác chiến lược và mối quan hệ ngày càng được củng cố.
"Ngày nay, Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và đối mặt với thách thức mà nhân loại phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu tới cuộc chiến chống Covid-19", đại sứ Warnery cho biết.
Y tế là một trong những trụ cột trong hợp tác Việt - Pháp từ trước khi Covid-19 bắt đầu, bao gồm hoạt động của các viện Pasteur tại Việt Nam, các chương trình đào tạo Pháp với hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam đã tham gia cùng các chương trình nghiên cứu chung.
"Chuyến thăm Viện Pasteur tại Paris của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam với hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực ý tế", ông nói. "Khủng hoảng do Covid-19 gây ra thách thức tất cả quốc gia trên thế giới, song là cơ hội để Việt Nam và Pháp thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước".
Năm 2020, Pháp được Việt Nam hỗ trợ khẩu trang khi Pháp cần nhất, theo Đại sứ Warnery. Năm nay, Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 2 triệu liều vaccine thông qua cơ chế Covax lẫn song phương, phù hợp với cam kết của Pháp về đoàn kết chống đại dịch.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phủ tổng thống ngày 4/11. Ảnh: Dương Giang
Trong tương lai, Pháp mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực "với những tác động rất trực tiếp và cụ thể tới cuộc sống của người Việt Nam".
"Hai nước hợp tác rất chặt chẽ trong lĩnh vực công nghệ cao và hàng không vũ trụ", Đại sứ nói. "Biên bản ghi nhớ ba bên giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Trung tâm quốc gia về Nghiên cứu Vũ trụ (CNES) và Airbus giúp củng cố hợp tác của Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực vệ tinh".
Việt Nam và Pháp sẽ tiến hành nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong vài ngày tới dự kiến ký nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng sạch, tiêu biểu nhất là thỏa thuận tài chính liên quan đến mở rộng đập thủy điện Hòa Bình, giúp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất năng lượng. Proparco, công ty con của AFD, cũng hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong các dự án năng lượng tái tạo.

Hộ vệ hạm Prairial tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, ngày 9/3. Ảnh: ĐSQ Pháp tại Hà Nội.
Về hợp tác an ninh, Pháp coi hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu, cùng với phát triển kinh tế và ứng phó thách thức chung như biến đổi khí hậu. "Pháp sẽ dựa vào tất cả công cụ sẵn có để hỗ trợ các ưu tiên này", ông cho biết.
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp xoay quanh 4 trụ cột gồm an ninh quốc phòng; kinh tế, kết nối, nghiên cứu và đổi mới; chủ nghĩa đa phương và quy định luật pháp; cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý bền vững đại dương.
"Chiến lược này phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU được công bố gần đây, đồng thời chứng minh cho tầm nhìn của Pháp về trật tự đa cực, ổn định và bao trùm, đặc biệt là dựa trên chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, ở Biển Đông và nhiều khu vực khác", Đại sứ cho hay.
Ông khẳng định Pháp "muốn tạo xung lực mới" cho quan hệ đối tác chiến lược song phương nhân kỷ niệm 30 năm hợp tác quốc phòng với Việt Nam trong năm 2021, với các dự án mới. "Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính giúp đẩy nhanh tiến độ và thậm chí hoàn tất một số thỏa thuận đang được thảo luận trên các lĩnh vực như trao đổi thông tin và quân y", ông nhấn mạnh.
Nguyễn Tiến