Trước thông tin Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng về đề xuất mở cửa dịch vụ vũ trường, karaoke, độc giả Cao bày tỏ quan điểm không đồng tình:
"Ít nhất ba tháng nữa hãy mở lại các dịch vụ không thiết yếu này. Lúc này, chúng ta nên tập trung rà soát, vét sạch các dấu hiệu còn sót lại của Covid-19. Chuyện ăn chơi thì chậm một chút cũng chẳng sao. bài học của Hàn Quốc vẫn còn đó, không nên khinh địch, chủ quan. Hơn nữa, lúc này kinh tế ảm đạm, người dân lo làm để trả nợ tiền vay trong mùa dịch, thì tiền đâu mà đi chơi các dịch vụ không thiết yếu đó".
Trong khi đó, phản bác lại lập luận trên, bạn đọc Ducknews cho rằng: "47 ngày qua không có lây nhiễm trong cộng đồng và các ngành nghề khác đã hoạt động trở lại bình thường. Việc cho mở lại dịch vụ karaoke là đúng vì nếu trong cộng đồng còn nguồn lây thì đã lây nhiễm tại gia đình trước rồi, đâu phải cần đến lúc đi hát mới nhiễm. Cộng đồng không còn người nhiễm thì cho hoạt động lại karaoke là hợp lý, hợp tình ở thời điểm này".
Đồng quan điểm, độc giả Thanh Tinh khẳng định: "Karaoke là loại hình dịch vụ giải trí lành mạnh, là nơi chia sẻ, giao lưu của hầu hết các tầng lớp, các lứa tuổi trong xã hội. Việt Nam đã và đang kiểm soát tình hình dịch tốt. Các ngành nghề, các dịch vụ đã cho phép đưa vào hoạt động ổn định, thì giờ cũng đã đến thời điểm cho tất cả các dịch vụ karaoke hoạt động trở lại. Vừa ổn định kinh tế vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động".
>> Đã đủ an toàn cho quán bar hoạt động trở lại?
Nhấn mạnh hệ quả tiêu cực nếu tiếp tục kéo dài thời gian dừng hoạt động karaoke, bạn đọc Hoanghang8391 chia sẻ: "Thật vô lý, nhà hàng, quán bia hoạt động nhộn nhịp, dùng chung cốc chén, bát đũa thì được, còn karaoke ngồi phòng riêng thì lại không được hoạt động là sao? Chỉ cần một tháng đình chỉ hoạt động, các công ty, doanh nghiệp đã kêu la ầm ĩ, còn ngành nghề của chúng tôi phải dừng hoạt động cả gần ba tháng trời nay, biết làm gì ra tiền để nuôi các con và gồng gánh nhiêu chi phí? Có ai quan tâm mức độ thiệt hại như thế nào không?".
Đề xuất giải pháp cho dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại, bạn đọc Mario nói thêm: "Karaoke là một nhu cầu chính đáng và lành mạnh. Bạn bè tụ họp, liên hoan, sinh nhật, tiếp đãi đối tác... đều vào quán karaoke, chứ không lẽ vào bar ồn ào, và rất dễ xảy ra đánh lộn, đâm chém. Tôi cũng đồng ý rằng tất cả các ngành nghề vui chơi giải trí đều có chút tiêu cực trong đó, nhưng karaoke thì lành mạnh hơn vũ trường hay quán bar. Nên cho mở cửa trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường thì có thể xem xét cho mở cửa sau cũng được. Tuy không thiết yếu, nhưng karaoke là nhu cầu chính đáng và lành mạnh của rất nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng như chúng tôi".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.