Theo mọi người thì có nên cho bé ngủ riêng từ sớm hay không? Từ lúc mới sanh hay từ lúc 3 tuổi? Riêng cá nhân tôi thì không muốn cho bé ngủ riêng, khi nào bé thích ngủ riêng thì mới cho.
Mấy năm đầu đời của con còn quấn cha quấn mẹ thì tại sao không hưởng thụ? Khi bé lớn rồi muốn ôm cũng khó, vả lại cảm giác ôm con và con tựa vào vai mình thật là sung sướng mà.
Sao cứ phải cho ngủ riêng sớm làm chi? Rồi để khi về già lại ngóng trông con cháu về thăm mình? Ngủ riêng khác với việc tập thói quen tự lập từ nhỏ nha.
Như tôi bây giờ có một đứa 6 tuổi đứa 3 tuổi, đi công tác thì đành chịu, chứ ở nhà mà không ngủ cùng hai con thì lại không quen, không thoải mái. Còn ý kiến mọi người thì sao?
Phong Diệc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.